Toàn cảnh vụ Jeong In Cheol sát hại dã man đồng hương để cướp tài sản ở khu dân cư Him Lam, quận 7

08:51 | 29/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vỡ nợ, rơi vào tình trạng cùng quẫn, Jeong In Cheol quyết định sát hại nam đồng hương giàu có cướp tài sản rồi lẩn trốn. Sau 1 đêm truy tìm gắt gao, Công an đã bắt giữ được kẻ gây án dã man này.

Thi thể không nguyên vẹn trong vali màu hồng ở khu dân cư Him Lam

Tối ngày 27/11, cộng đồng mạng xôn xao thông tin, chủ căn nhà 3 tầng tại đường số 3, khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) phát hiện chiếc vali màu hồng chứa thi thể người đặt trong nhà vệ sinh. Bên cạnh đó còn có kìm và cưa tay.

Cũng theo nguồn tin trên mạng xã hội, hung thủ sát hại nạn nhân rồi phân xác giấu trong vali. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân là nữ, hung thủ là người Hàn Quốc.

Trong tối 27/11, sự việc được trình báo đến Công an phường Tân Hưng. Đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng Công an quận 7 và Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định danh tính cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đến khoảng 22h ngày 27/11, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu, căn nhà 3 tầng - nơi xảy ra án mạng là căn hộ của một gia đình người Việt xây các đây vài tháng. Sau đó họ cho một người Hàn Quốc thuê.
 
Toàn cảnh vụ giết người, chặt xác ở quận 7
Vali chứa thi thể nạn nhân

Trước khi phát hiện thi thể trong vali khoảng 3 ngày, người khách Hàn Quốc thông báo trả nhà. Khi chủ nhà đến dọn dẹp thì phát hiện chiếc vali chứa thi thể người.

Đến sáng ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ, Công an 24 quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh truy tìm người liên quan đến vụ giết người, giấu xác trong vali ở khu dân cư Him Lam.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, hung thủ gây án là Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Jeong In Cheol là giám đốc công ty có trụ sở ở quận 7. Đối tượng này sống ở chung cư Garden Plaza Phú Mỹ Hưng.

Công an quận 7 thông báo đơn vị nào phát hiện người có nhân thân, lai lịch như trên cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 qua số điện thoại 0283.7851.662 hoặc gọi vào số 0909.939.488 gặp thượng tá Phùng Văn Đẳng để phối hợp điều tra.

16 tiếng truy bắt nghi phạm Jeong In Cheol


Trưa ngày 28/11, theo nguồn tin của tờ Thanh Niên, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an đã xác định được hung thủ gây án là Jeong In Cheol. Cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm đối tượng này. 

Cũng theo tờ Thanh Niên, nguyên nhân gây án ban đầu nghi ngờ là do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh. Cả hung thủ và nạn nhân đều là nam giới, không phải nữ giới như thông tin ban đầu. 

Đến tối ngày 28/11, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, qua khám nghiệm hiện trường phát hiện 3 túi nilong màu đen trong nhà vệ sinh tại căn hộ 3 tầng ở khu dân cư Him Lam. Bên trong vali màu hồng và 3 túi đen tìm thấy các bộ phận cơ thể người.
 
Toàn cảnh vụ giết người, chặt xác ở quận 7
Công an phong tỏa hiện trường, tổ chức truy bắt hung thủ gây án

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. 

Cơ điều tra xác định, nạn nhân là Han Tong Duk (bạn của Jeong In Cheol, 33 tuổi, người Hàn Quốc). Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã rời khỏi hiện trường bằng xe ô tô hiệu KIA màu đen. 

Đến khoảng 13h50 ngày 28/11, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ Jeong In Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2). Tại nơi này thu giữ 2 chiếc ô tô mà nghi phạm sử dụng.
 

Lời khai kinh hoàng của nghi phạm Jeong In Cheol


Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ án trên Cổng thông tin điện tử Công an TP Hồ Chí Minh như sau: Vào lúc 18h chiều 27/11, chủ nhà báo phát hiện 1 vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi là máu ở nhà vệ sinh tầng 1. Hiện trường vụ án xảy ra tại căn nhà số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7. Nơi này cũng là trụ sở của Công ty Creata Việt Nam.

Khi đến hiện trường, ngoài vali màu hồng ở tầng 1, Công an phát hiện thêm 3 túi nilon màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3. Bên trong vali và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người. 

Qua điều tra xác định nạn nhân không nguyên vẹn là Han Tong Duk, hung thủ gây án là Jeong In Cheol. Đối tượng này là Giám đốc Công ty Creata Việt Nam và là bạn của nạn nhân Han Tong Duk. Cơ quan điều tra xác định, sau khi gây án, đối tượng này rời khỏi hiện trường bằng ô tô hiệu KIA màu đen của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Jeong In Cheol đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình làm ăn, Jeong In Cheol bị thất bại, vỡ nợ.
 
Toàn cảnh vụ giết người, chặt xác ở quận 7
Chân dung hung thủ gây án

Vì vậy, Jeong In Cheol lâm vào tình thế túng quẫn và nảy sinh ý định cướp tài sản của người đồng hương giàu có. Nạn nhân hắn ngắm vào là Han Tong Duk.

Vào chiều tối ngày 26/11, nạn nhân Han Tong Duk đi ô tô đến ngôi nhà trong khu dân cư Him Lam để gặp Jeong. Lợi dụng lúc người đồng hương không cảnh giác, Jeong đã ra sát hại nạn nhân bằng các vật dụng trong nhà.

Sau đó, Jeong dùng các vật dụng có sẵn để phẫn xác nạn nhân ra thành nhiều phần rồi cho vào túi nilong đen giấu trong vali du lịch màu hồng ở nhà vệ sinh tầng một.

Một số phần thi thể khác thì cho vào 3 túi nilon khác và giấu trên nhà vệ sinh tầng 3. Sau khi gây án, Jeong có vẻ hoảng loạn nhưng vẫn cẩn thận lau dọn hiện trường trước khi bỏ trốn.

Theo nguồn tin của Vietnamnet, Jeong sau khi gây án đã cướp đi của nạn nhân số tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong đêm đó, hắn đã lấy ô tô của nạn nhân làm phương tiện bỏ trốn.

Jeong In Cheol đã di chuyển nhiều địa điểm ở Sài Gòn rồi về quận 2 lẩn trốn tại chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền.

Tối 27/11, chủ nhà đến kiểm tra nhà thì phát hiện thi thể người giấu trong vali ở nhà vệ sinh nên báo Công an. Hơn 12 giờ sau, Công an đã bắt giữ nghi phạm Jeong In Cheol.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an quận 7 và cơ quan lãnh sự Hàn Quốc mở rộng điều tra.
 
Clip khám nghiệm hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội


Hương Quỳnh