Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà: Hành trình 27 năm trở thành người lãnh đạo cấp cao

18:00 | 10/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ 1/1/2021, ông Lê Hồng Hà chính thức trở thành Tổng Giám đốc Vietnam Airlines sau 9 năm giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà là ai?

Vị Tân Tổng giám đốc của Hãng hàng không Vietnam Airlines - ông Lê Hồng Hà sinh ngày 20-2-197. Nguyên quán của ông tại Hà Nội, hiện đang cư trú tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Về học vấn, năm 1993, ông nhận bằng Cử nhân khoa Quản lý kinh doanh du lịch (nay là khoa Du lịch và khách sạn) của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Sau này, ông sở hữu thêm bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Hiện nay, ông đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN), từ ngày 10/8/2020, kiêm Tổng giám đốc từ ngày 1/1/2021. Tính đến cuối năm 2019, trong tay ông sở hữu 8.319 cổ phiếu mã HVN, có giá trị khoảng 300 triệu VNĐ (giá trị cập nhật đến 08/04/2021).

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà: Hành trình 27 năm trở thành người lãnh đạo cấp cao - ảnh 1

Hình ảnh của ông Lê Hồng Hà (phải) và Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa (trái) tại ĐHCĐ bất thường của Vietnam Airlines ngày 29/12

Bên cạnh đó, ông cũng là đại diện sở hữu cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước hơn 222 triệu cổ phiếu HVN và đương nhiệm vị trí chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTC nhiên liệu hàng không (SKYPEC) - công ty con có vốn điều lệ 550 tỷ đồng, do Vietnam Airlines nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thời điểm này, ông Lê Hồng Hà sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính trong việc dẫn dắt Vietnam Airlines đi qua khủng hoảng từ đại dịch Corona. Hồi cuối tháng 12/2020, Vietnam Airlines báo lỗ 11.000 tỷ đồng. Đơn vị này dự kiến lỗ 55-60 tỷ đồng mỗi ngày trong năm 2021.

Hành trình sự nghiệp 27 năm tại Vietnam Airlines

Sau khi tốt nghiệp đại học, từ năm 1994 đến nay, ông Lê Hồng Hà đã bắt đầu làm việc tại Vietnam Airlines. Suốt 27 năm, ông đã từng bước đi lên từ một chuyên viên trở thành người lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Cụ thể, từ tháng 02/1994 - 7/2004, ông làm việc tại Vietnam Airlines ở vị trí Chuyên viên Ban Tiếp thị hành khách.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà: Hành trình 27 năm trở thành người lãnh đạo cấp cao - ảnh 2

Người đàn ông gắn bó với VNA suốt 27 năm

Từ tháng 08/2004 - 12/2007, ông Hà được thăng chức trở thành Trưởng phòng Phát triển bán và Du lịch, Ban Tiếp thị hành khách.

Từ tháng 01/2008 - 12/2008, ông là Phó trưởng ban Tiếp thị hành khách, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Từ tháng 12/2008 - 06/2011, ông được cử làm Giám đốc Văn phòng khu vực miền Trung thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Từ tháng 03/2012 – 10/2016, ông Hà được biệt phái sang công ty con của Vietnam Airlines là Jetstar Pacific Airlines (nay đã đổi tên thành Pacific Airlines) để giữ chức Tổng Giám đốc.

Cùng lúc đó, ông Hà cũng được bầu là Chủ tịch HĐQT Jetstar Pacific Airlines tới tháng 1/2019.

Liên tục từ tháng 4/2015 đến nay, ông Hà là Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines. 

Ngày 10/8/2020, ông Lê Hồng Hà được bầu vào HĐQT Vietnam Airlines tại Đại hội cổ đông thường niên.

Đến ngày 31/12/2020, ông Dương Trí Thành đến tuổi nghỉ hưu nên được thôi giữ chức Tổng giám đốc Vietnam Airlines, đồng thời cũng miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp này. Như vậy, sau gần 30 năm làm việc, ông Thành đã hoàn toàn rời khỏi Vietnam Airlines.

Ngay sau đó, đầu năm 2021, ông Lê Hồng Hà đã thôi chức Phó để kế nhiệm ông Dương Trí Thành ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc.

Như vậy, trước bối cảnh ngành vận tải hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, Vietnam Airlines cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức khi gánh lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi ngày, ông Lê Hồng Hà đã trở thành người đứng đầu Ban điều hành. 

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà: Hành trình 27 năm trở thành người lãnh đạo cấp cao - ảnh 3

Hình ảnh trụ sở của Skypec tại Long Biên, Hà Nội

“Bóng đen thua lỗ” của Jetstar Pacific dưới thời ông Lê Hồng Hà

Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific liên tục báo lỗ, con số lỗ lên đến hơn 4000 tỷ. Cổ đông lớn nhất của Jetstar Pacific là Vietnam Airlines (VNA) chiếm tới 68% cổ phần. 

Điển hình, năm 2016 Jetstar lỗ trước thuế 907 tỷ đồng, năm 2017 lỗ 357 tỷ đồng. Năm 2018 và 2019, Jetstar Pacific có lãi lần lượt 34,3 và 48,6 tỷ đồng.

Thời điểm đó, ông Lê Hồng Hà đã được điều động sang Jetstar để làm Tổng giám đốc, sau thời gian giữ chức Giám đốc Văn phòng miền Trung của Vietnam Airlines từ năm 2012 đến năm 2016. Sau đó, ông Hà cũng là Chủ tịch HĐQT Jetstar Pacific Airlines từ năm 2019.

Được biết, Jetstar Pacific được bàn giao cho VNA từ năm 2012 với số lỗ ròng 2.400 tỷ đồng. Sau đó, đến 2014, đơn vị này đã dần hồi phục và lãi được 8 tỷ, năm 2015 lãi 112 tỷ đồng. Nhưng tới năm 2016, do ảnh hưởng từ Formosa, cộng thêm biến động thị trường liên quan tới khách du lịch, Jetstar Pacific tiếp tục lỗ đến hàng trăm tỷ trong hai năm tiếp theo. Sau đó, tới năm 2018, đơn vị lãi được 34 tỷ đồng.

Như vậy tổng lỗ là 2.400 tỷ, cộng với 1.300 tỷ giai đoạn 2016-2017 thì là được 4.400 tỷ đồng.

Mặt khác, dù doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhưng ông Lê Hồng Hà và ông Dương Chí Thành, người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Jetstar Pacific trong thời gian đó, đều được điều động trở lại Vietnam Airlines và giữ những chức vụ cao hơn, lần lượt là Phó Tổng giám đốc và Tổng giám đốc.

Đây cũng là vụ việc từng gây nhiều tranh cãi trên báo chí truyền thông vừa được đưa ra đặt câu hỏi tại buổi họp báo Chính phủ chiều 04 tháng 05 năm 2019.

Đến hiện tại, khi Vietnam Airlines cũng đang gánh lỗ nặng nề sau hơn một năm biến động vì đại dịch Covid-19, ông Lê Hồng Hà sẽ có nhiều áp lực nặng nề để đồng hành cùng “Ông lớn” của ngành Hàng không Việt Nam vượt qua khó khăn.

Xem thêm: COVID-19: Vietnam Airlines báo lỗ 11.000 tỷ, Vietjet và Bamboo Airways khoe lãi

Phương Thúy