Tổng thống Pháp dương tính với COVID-19

20:29 | 17/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CNN đưa tin, ngày 17/12, theo thông tin từ Phủ Tổng thống Pháp thông báo, Tổng thống nước này Emmanuel Macron đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Cụ thể, thông báo từ Điện Elysee cho biết: "Tổng thống nước Cộng hòa Pháp đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19 trong ngày 17/12".
 Tổng thống Pháp dương tính với COVID-19 - ảnh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP
 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được xét nghiệm COVID-19 sau khi ông có các triệu chứng đầu tiên của căn bệnh này. Tổng thống Macron đã có một tuần bận rộn trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
 
Vào ngày 16/12, ông đã gặp và cùng ăn trưa với Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa và tham dự một cuộc họp nội các. Ngày 15/12, ông Macron đã gặp gỡ nhiều người, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer.

Theo các quy định y tế hiện hành tại Pháp, Tổng thống Macron sẽ tự cách ly trong 7 ngày. Ông sẽ điều hành các hoạt động của Chính phủ từ xa. Thủ tướng Pháp Jean Castex cũng sẽ tự cách ly.

Ngày 16/12, Pháp báo cáo trên 17.600 trường hợp mắc COVID mới và 289 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên hơn 2,4 triệu ca và trên 59.300 bệnh nhân không qua khỏi.
 
Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết nước này dự kiến sẽ có khoảng 1,16 triệu liều vắc xin COVID-19 trong tháng 12.
 
Tổng thống Pháp dương tính với COVID-19 - ảnh 2
Tổng thống Macron sẽ tự cách ly trong 7 ngày và tiếp tục điều hành các hoạt động của Chính phủ từ xa. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp là một trong số các lãnh đạo trên thế giới mắc COVID-19, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo AFP.
Kể từ đầu tuần này, Pháp nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhằm chống lại đợt bùng phát COVID-19 thứ 2 nhưng tỷ lệ lây nhiễm vẫn cao.

Hiện Pháp vẫn duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc từ 20 giờ tối để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trong khi nhà hàng, quán cà phê, nhà hát và rạp chiếu phim vẫn phải đóng cửa.

Giống như các quốc gia của Liên minh châu Âu (EU), Pháp hy vọng sớm có thể tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19.

Hải Yến