Trao giải báo chí về an toàn giao thông năm 2021

Minh Thư 11:27 | 17/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ủy Ban An toàn giao thông (ANTGT) quốc gia tổ chức Lễ trao giải báo chí về an toàn giao thông năm 2021 và phát động Giải thưởng báo chí về an toàn giao thông năm 2022.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng; Cục phó Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) Thiếu tướng Lê Xuân Đức,….

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chúc mừng và biểu dương các nhà báo, phóng viên đoạt giải báo chí về an toàn giao thông năm 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, báo chí đã phát huy tinh thần tiên phong trên mặt trận tuyên truyền và tham gia sâu rộng vào các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Việc tuyên truyền giáo dục có vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, nhiều nhà báo, phóng viên và cơ quan báo chí đã đóng góp tích cực vào công tác nâng cao hiệu quả việc thực hiện an toàn giao thông.

"Chúng tôi hết sức ấn tượng vì đã tiếp nhận được rất nhiều bài viết về an toàn giao thông. Đây là sự đóng góp lớn với hoạt động tăng cường an toàn giao thông. Tuy năm 2021, chúng ta chưa có giải Đặc biệt, nhưng đã có hai giải Nhất, 5 giải Nhì… đây là những nỗ lực của các cá nhân, tập thể. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Báo chí cũng là cầu nối nói lên tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Đảng và Nhà nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trao thưởng cho hai tác giả đoạt giải Nhất.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, năm 2022, cả nước chuyển mình sau đại dịch Covid-19 với nhiều phát triển ấn tượng, là minh chứng cho nền kinh tế đang vận hành tốt. Các doanh nghiệp, hoạt động xã hội tăng cao. Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, cần phải nỗ lực thực hiện các mục tiêu về an toàn giao thông như, giảm số vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và bị thương do toàn giao thông, hạn chế việc uống rượu bia vẫn lái xe, xe quá khổ quá tải. Bộ trưởng cũng mong muốn, thời gian tới, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên sẽ tham gia mạnh mẽ hơn vào công tác tuyên truyền nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ trao giải Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, các tác phẩm tham gia Giải có chất lượng tốt, đề tài đa dạng, phản ánh nhiều góc cạnh của vấn đề an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các tác phẩm đã đề cập đến những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc bảm đảm an toàn giao thông và những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu những tác phẩm về hàng hải, an toàn giao thông đường thuỷ,….

“Giải báo chí về an toàn giao thông năm 2021 đã khép lại với nhiều kết quả tốt đẹp. Báo chí đang mỗi ngày làm thay đổi nhận thức của người dân về an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về an toàn giao thông. Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 32 tác phẩm đạt giải cá nhân (15 giải Khuyến khích; 10 giải Ba, 5 giải Nhì, 2 giải Nhất); 3 giải tập thể; 1 tác phẩm đạt giải Ảnh”, ông Khuất Việt Hùng thông tin thêm.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã phát động Giải báo chí về an toàn giao thông năm 2022, nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời những tác giả, tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo… tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên toàn quốc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Ban Tổ chức, thời gian nhận tác phẩm dự thi, từ ngày 19.5 đến 16 giờ 30 phút, ngày 30.10.2022. Lễ trao giải, dự kiến diễn ra vào tháng 12.2022.