TTCK Việt Nam 2022: Kỳ vọng tiếp đà tăng trưởng

Nguyễn Thị Thùy Dung 16:34 | 05/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cả giới chuyên gia trong nước và quốc tế đều cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam là kênh đầu tư tiềm năng trong năm nay, và khó có nguy cơ dòng vốn ngoại rời đi khi các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất.

Chuyên gia quốc tế khuyến nghị đầu tư vào TTCK Việt Nam

Tờ CNBC gần đây đã tham khảo ý kiến các nhà phân tích hàng đầu từ Goldman Sachs và JPMorgan Asset Management về các thị trường chứng khoán Đông Nam Á.

Theo đó, ông Timothy Moe, trưởng chiến lược gia cổ phiếu khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Goldman Sachs nhận định chứng khoán châu Á từng có khoảng thời gian gần một thập kỷ bị các nhà đầu tư toàn cầu phớt lờ do hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khu vực này đang trở thành môi trường an toàn, được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Trong khi đó, ông Desmond Loh, Giám đốc danh mục đầu tư tại JPMorgan nhận định Việt Nam là “ngôi sao tiêu biểu trong những năm gần đây” về khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế, ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Vị này khuyến nghị nhà đầu tư rót tiền vào cổ phiếu nhóm ngân hàng và tiêu dùng tại Việt Nam trong bối cảnh phục hồi kinh tế.

Ngay cả khi các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu tiến hành tăng lãi suất để siết chính sách tiền tệ, cả JPMorgan và Goldman Sachs đều cho rằng các thị trường Đông Nam Á - bao gồm Việt Nam - sẽ chịu tác động tương đối nhỏ.

Theo ông Desmond Loh, khó có khả năng dòng vốn chảy ra khỏi các nước ASEAN để quay về các nền kinh tế lớn như kịch bản trước đây, do bảng cân đối kế toán và tình hình vĩ mô của nhiều nước Đông Nam Á hiện đã lành mạnh hơn đáng kể so với giai đoạn một thập kỷ trước.

Ông Timothy Moe cũng đồng tình rằng các nền kinh tế ASEAN hiện có khả năng phục hồi tốt hơn, cân bằng cán cân thanh toán và định giá tiền tệ cũng được cải thiện đáng kể.

Chuyên gia trong nước: TTCK vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

Tính đến hết quý I/2022, chỉ số VN-Index tăng 25,24% so với cùng kỳ năm 2021

Tương tự đánh giá của các chuyên gia quốc tế, giới chuyên gia trong nước nhận định triển vọng sáng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay.

Theo TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, đa số những lần FED tăng lãi suất, các chỉ số chứng khoán dù có biến động nhưng xu hướng chung vẫn là tăng lên do nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng ổn định của nền kinh tế cũng như việc ngân hàng trung ương tập trung giải quyết vấn đề lạm phát.

Về hiện tượng dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường Việt Nam, TS. Lực tỏ ra không quá lo lắng bởi khả năng rút dù có nhưng không nhiều.

TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia thì lạc quan rằng trong năm 2022, thị trường chứng khoán trong nước vẫn có giá đỡ vững chắc từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, khu vực sản xuất và dịch vụ tiếp tục phục hồi, đầu tư và tiêu dùng tăng trở lại sau 2 năm suy giảm.

Chia sẻ góc nhìn lạc quan này, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đưa ra nhận định rằng trong năm 2022, thị trường chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn và đầy triển vọng, nhất là với nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh kinh tế phục hồi và sức ép lạm phát.

Theo đó, VCBS kỳ vọng dòng vốn đầu tư nội tăng trưởng nhất định trong năm 2022, chỉ số VN-Index có thể tiến lên 6-8% so với mức đỉnh xác lập năm 2021 để bước vào vùng điểm 1.580 – 1.600.

Còn trong báo cáo vĩ mô mới nhất vào tháng 4, Chứng khoán Mirae Asset (MAS) duy trì triển vọng tích cực với thị trường chứng khoán khi nền kinh tế có nhiều tín hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Theo đó, MAS chỉ ra 3 động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là gói hỗ trợ trong Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023, sự phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng trong nước và triển vọng tăng trưởng của xuất khẩu.