Từng giàu nhất TTCK nay tụt xuống vị trí 62, bầu Đức làm ăn thế nào với `đế chế nông nghiệp` mới?

23:17 | 18/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn ôm tham vọng xây dựng đế chế nông nghiệp nhưng chặng đường còn gặp không ít khó khăn.

Cách đây 13 năm, thời điểm Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức niêm yết trên sàn TP.HCM (HOSE) với mã chứng khoán HAG, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) nhanh chóng trở thành người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời điểm bấy giờ, ông nắm giữ 55% cổ phần HAG (tương đương 109 triệu cổ phiếu) có trị giá lên tới 6.160 tỷ đồng.

Sau đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã vươn lên chiếm giữ vị trí số một từ năm 2010. Còn với bầu Đức, hiện nay, ông tụt xuống vị trí 62 với khối tài sản vỏn vẹn 1.917 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điều này cũng phần nào lột tả được tình hình kinh doanh của HAGL khi khối tài sản của người nắm giữ nhiều cổ phần ngày một “bốc hơi”. Năm 2020, HAGL có mức lỗ sau thuế hơn 2.383 tỷ đồng, tăng lỗ gần 209 tỷ so với báo cáo tự lập.

Từng giàu nhất TTCK nay tụt xuống vị trí 62, bầu Đức làm ăn thế nào với `đế chế nông nghiệp` mới? - ảnh 1

Tài sản của bầu Đức bốc hơi nhanh chóng sau 13 năm.

Tới đầu năm 2021, cổ phiếu HAGL có dấu hiệu tăng tích cực và nhanh chóng đạt đỉnh ở mức 6.390 đồng/cổ phiếu (ngày 15/1). 

Vào tháng 2 năm 2021, bầu Đức tiếp tục bán ra 21,78 triệu cổ phiếu HAG. Đây là đợt giao dịch cổ phiếu HAG lớn tiếp theo của ông Đức, sau đợt bán ra 35 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2020. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của ông chỉ còn ở mức 34,5% tại Tập đoàn HAGL.

Hiện nay, giá cổ phiếu của HAG ở mức giá 5.990 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 16/4) trên thị trường chứng khoán.

Tuy tình hình kinh doanh không mấy khả quan, đầu tư quá dàn trải khiến các doanh nghiệp đối mặt với nhiều biến động khó khăn nhưng bầu Đức vẫn thực hiện một cú đảo chiều khi quyết tâm chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp với HAGL Agrico.

Từng giàu nhất TTCK nay tụt xuống vị trí 62, bầu Đức làm ăn thế nào với `đế chế nông nghiệp` mới? - ảnh 2 

Tham vọng nông nghiệp khiến bầu Đức loay hoay tìm bài toán phát triển.

Ông ôm tham vọng xây dựng đế chế nông nghiệp Việt nổi bật ở Đông Nam Á khi lấy lợi nhuận của các mảng khác để nuôi rừng cây cao su. Tuy nhiên, cam su rớt giá mạnh khiến tính toán của ông không thành hiện thực. Công ty HAGL Sugar kinh doanh mảng mía đường cũng phải bán lại.

Cuối năm 2018, sau khi nhận được sự hỗ trợ từ một cổ đông lớn mới là Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương, cổ phiếu HNG của HAGL Agrico được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo bắt đầu từ ngày 7/9/2020, có lãi ròng 6 tháng đầu năm 2020 (11 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 giảm về âm 2 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, HAGL Agrico có doanh thu 2.375 tỷ đồng tăng 31% so với năm trước; trong đó nguồn thu chủ yếu đến từ bán cây ăn trái. Đây cũng sẽ là mảng chủ lực mà HAGL đang tập trung ở thời điểm hiện tại.

 
Phương Thúy