Tỷ giá USD hôm nay 8/3/2021: Tiếp tục tăng cao

09:18 | 08/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng cao trong bối cảnh gói cứu trợ Covid-19 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất sắp được triển khai.

Tỷ giá USD thị trường thế giới

 

Chỉ số US Dollar Index - USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,35% lên 92,018 điểm vào lúc 7h15 (giờ Việt Nam)
 
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên mức 1,565%, tăng khoảng 8 điểm cơ bản so với mức được giao dịch vào cuối ngày thứ Tư và mức cao nhất trong khoảng một năm qua. Tuần trước, lợi suất kỳ hạn này đã đột ngột vọt lên mức 1,6%.
 
Tuần này, nhà đầu tư ngoại hối sẽ theo dõi sát tiến độ của gói cứu trợ Covid-19 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua và gửi lại Hạ viện để bỏ phiếu cho một số điều chỉnh mới.
 
Tỷ giá USD hôm nay 8/3/2021
 
Ngoài dự luật cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Biden, nhà đầu tư cũng có thể sẽ quan tâm đến số liệu lạm phát của Mỹ, trong đó có báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày 10/3 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố ngày 12/3.
 
Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách mới nhất vào ngày 11/3. Ngoài ra, Anh cũng sẽ công bố các số liệu tăng trưởng tháng 1, báo cáo được cho là sẽ phản ảnh ảnh hưởng của đợt phong tỏa toàn quốc hồi đầu năm và Brexit lên nền kinh tế.

Bên cạnh đó, dữ liệu thương mại của Đức, báo cáo sản xuất công nghiệp của châu Âu cũng sẽ là những yếu tố có thể gây ra sự biến động đối với đồng euro. Trong nửa cuối tuần, báo cáo lạm phát của Đức và Tây Ban Nha cũng sẽ được đưa ra, nhưng được nhận định có tác động nhỏ đến thị trường tiền tệ.

Trên thị trường tiền điện tử, hiện giá bitcoin tăng 4,74% lên 51.501 USD. Đứng thứ hai là đồng Ethereum cũng tăng 4,64% xuống 1.746 USD.
 

Tỷ giá USD Thị trường trong nước

 

Sáng 8/3, tỷ giá USD trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 19 đồng so với cuối tuần qua, lên 23.185 đồng/USD.
 
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá hầu như đứng yên. Vietcombank vẫn tiếp tục mua USD là 22.915 đồng/USD và bán ra 23.125 đồng/USD.
 
Tỷ giá USD hôm nay 8/3/2021
 
Eximbank giữ nguyên giá mua vào 22.920 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD...
 
Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do tăng vọt. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tăng thêm 20 đồng ở chiều mua vào, lên 23.850 đồng/USD và tăng mạnh 70 đồng ở chiều bán ra, lên 23.940 đồng/USD. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 90 đồng/USD thay vì chỉ ở mức 40 đồng vào cuối tuần qua.

 
Nguyễn Dung