Tỷ phú nước đóng chai Trung Quốc vượt mặt Warren Buffett thành người giàu thứ 6 thế giới

10:01 | 06/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỷ phú nước đóng chai Trung Quốc Zhong Shanshan vượt qua tỷ phú Mỹ Warren Buffett để trở thành người giàu thứ sáu thế giới với tổng tài sản 91,7 tỷ USD.
Theo Bloomberg, ông Zhong Shanshan - chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring (Trung Quốc) vừa lập kỷ lục mới về tài sản. Trong 6 ngày đầu năm 2021, tổng tài sản của ông tăng tới 13,5 tỷ USD, nâng tổng tài sản của "sói cô độc" là 91,7 tỷ USD. 
 
Con số này đã nhiều hơn 5 tỷ USD so với 86,2 tỷ USD của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, giảm 1,49 tỷ USD so với cuối năm 2020.

Nguyên nhân là giá cổ phiếu của Nongfu tăng 18% chỉ trong vài ngày đầu năm 2021 đã đưa tỷ phú Zhong, 66 tuổi, vào vị trí người giàu thứ sáu hành tinh. Em gái ông Zhong - bà Zhong Xiaoxiao và ba người em của vợ ông nắm giữ 1,4% cổ phần của Nongfu (trị giá 1,3 tỷ USD). Hàng chục cổ đông trở thành triệu phú sau khi cổ phiếu công ty tăng vọt. Giới đầu tư đổ tiền vào các cổ phiếu ngành tiêu dùng Trung Quốc khi nền kinh tế đất nước 1,4 tỷ dân phục hồi từ khủng hoảng.
 
Tỷ phú nước đóng chai Trung Quốc giàu thứ 6 trên thế giới
Ông Zhong Shanshan - chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring
 
Đây là lần thứ hai một tỷ phú Trung Quốc lọt vào danh sách 10 người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Trước đó, ông trùm bất động sản Wang Jianlin từng đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng năm 2015. Tuy nhiên, Zhong là người có thứ hạng cao nhất trong Bloomberg Billionaires Index kể từ khi chỉ số này ra mắt năm 2012.
 
Năm 2020, Zhong có mức tăng tài sản ấn tượng nhờ việc đưa công ty sản xuất vắc xin Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise lên sàn chứng khoán hồi tháng 4. Sau đó ít tháng, ông lại đưa hãng sản xuất nước đóng chai Nongfu Spring trở thành một trong những cổ phiếu niêm yết "hot" nhất sàn chứng khoán Hồng Kông. Cổ phiếu Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise đến nay đã tăng hơn 2.500%.
 
Mới tuần trước thôi, "sói cô độc" Trung Quốc vừa soán ngôi người giàu nhất châu Á của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Trước đó, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, ông Zhong đã trở thành người giàu thứ 11 hành tinh với khối tài sản ròng 77,8 tỷ USD, tăng 70,9 tỷ USD trong năm 2020
 
Nhìn chung, tài sản của giới siêu giàu toàn cầu tăng mạnh trong năm 2020 bất chấp dịch COVID-19. Nhóm 500 người giàu nhất thế giới bỏ túi thêm 1.800 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 7.600 tỷ USD. Riêng ông Zhong có thêm 71 tỷ USD.
 
Năm qua, tỷ phú Jack Ma là một ngoại lệ. Tài sản của ông giảm khoảng 11 tỷ USD kể từ tháng 10/2020 sau khi bị chính quyền Trung Quốc giám sát gắt gao. Nhà sáng lập Alibaba tụt hạng xuống vị trí 25 trong danh sách người giàu thế giới và cũng từng là tỷ phú giàu nhất châu Á.
 
 
Hà Ly