Từ khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, ngành y tế Quảng Bình đã luôn cảnh giác và sẵn sàng cho một “cuộc chạy đua” với tốc độ lây lan của dịch bệnh.
Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trong mọi tình huống, phải đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân cả nước, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách bởi dịch COVID-19.
Các chuyên gia cho rằng, khả năng lây nhiễm từ thực phẩm tại các siêu thị có F0 không nhiều, nếu người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Còn với thực phẩm khi nấu chín sẽ không thể lây nhiễm.
Không chỉ tham gia đội phản ứng nhanh, anh Huỳnh Bảo Toàn - TGĐ một doanh nghiệp tại TP.HCM còn kết hợp cùng bác sĩ Đào Anh Quốc sáng chế ra nhà vệ sinh di động cho nhân viên y tế tại các bệnh viện. Theo VietNamNet
Hàng trăm tiểu thương tập kết, bán hàng ở các tuyến đường xung quanh chợ Long Biên, khi khu chợ này phong tỏa từ chiều 13/8 do F0 tới giao hàng. Theo Vnexpress.net
Khi đợt dịch COVID-19 lần 4 tấn công vào các KCN, 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã áp dụng mô hình “3 tại chỗ” tương đối hiệu quả, qua đó vừa đảm bảo sản xuất không bị đứt gãy vừa đẩy lùi dịch bệnh thành công.
Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết đến cuối tháng 7 đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 27.000 doanh nghiệp tổ chức với số thuế đề nghị gia hạn khoảng 7.000 tỷ đồng.
Tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong chuỗi cung ứng tại Hà Nội và một số địa phương được lãnh đạo Chính phủ đánh giá là nguy cơ rất lớn, có thể làm bùng phát dịch trên diện rộng.