Vụ buôn lậu ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh: Vì sao tạm đình chỉ 6 cán bộ hải quan

09:45 | 26/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Hải quan, cho biết, đã yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh đình chỉ công tác cán bộ, giải trình liên quan đường dây buôn lậu ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh vừa bị triệt phá.
Theo Báo Tiền phong, ngày 25/12, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Nghiên - Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Hải quan, cho biết, đã yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh đình chỉ công tác cán bộ, giải trình liên quan đường dây buôn lậu ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh vừa bị Bộ Công an triệt phá.
 
Quyết định đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 23/12 đối với 6 lãnh đạo, công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Trong đó, có Chi cục trưởng kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà là ông Đỗ Xuân Hiền; một chi cục phó tên Toàn, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh cùng một số công chức phụ trách các công việc liên quan làm thủ tục, thông quan các lô hàng trong vụ án.
 
Diễn biến mới vụ buôn lậu ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh
Đào Văn Chấp đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu vừa bị triệt phá

Khi được hỏi về trách nhiệm cụ thể của Hải quan, ông Nghiên trả lời: “Hàng hóa chủ yếu được phân luồng vàng, miễn kiểm tra thực tế, chỉ kiểm tra hồ sơ trên hệ thống hải quan điện tử. Doanh nghiệp tự khai, tự tính thuế, tự nộp trên hệ thống và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tỉnh ủy Quảng Ninh, ngoài đình chỉ lãnh đạo Chi cục, chúng tôi đã đình chỉ cả cán bộ, công chức liên quan tới toàn bộ quy trình từ mở tờ khai tới thông quan hàng hóa, giải trình, làm rõ”.
 
Theo Báo Công an nhân dân, Tổng cục Hải quan khẳng định, với tinh thần không bao che và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm, ngay khi có thông tin nêu trên, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát, xác minh, và báo cáo làm rõ trách nhiệm Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Đội và công chức thừa hành (nếu có); đồng thời, chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ việc và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến vụ việc về Tổng cục Hải quan.

Ngày 22/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và huyện Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan vì để xảy ra vụ buôn lậu quy mô lớn tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà). Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị nêu trên xem xét điều chuyển ngay, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý Đồn Biên phòng Quảng Đức, Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, với quan điểm khi cơ quan chức năng kết luận đến đâu, rõ đến đâu thì xử lý cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng liên quan đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
 
Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.
 
Bộ Công an nhận định đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, do đối tượng Đào Văn Chấp cầm đầu.
 
Diễn biến mới vụ buôn lậu ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh
Lực lượng chức năng kiểm kê hàng hóa trong vụ buôn lậu. (Ảnh: Báo Giao thông)
 
Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của các đối tượng, thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.
 
Loại hàng hóa được các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái pháp luật rất đa dạng, trong đó đa phần là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng điện tử… Trung bình mỗi ngày các đối tượng khai vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng.
 
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối các bị can: Đào Văn Chấp, Phạm Thị Hà (SN 1967, vợ Chấp), Đào Tuấn Duy (SN 1992, con Chấp, cả hai trú Hà Nội), Đào Mạnh Đức (SN 1995, con Chấp), Vi Xuân Mạnh (SN 1993), Dương Văn Tuấn (SN 1983), Ngô Chí Tuệ (SN 1982), Trần Văn Sỹ (SN 1983), Phạm Văn Tú (SN 1982, đều trú Quảng Ninh) và Bùi Đình Thao (SN 1975, trú Hưng Yên).
 
 
Hà Ly