10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới nắm giữ gần 470 tỷ USD

Đông Bắc 13:51 | 05/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Forbes vừa công bố doanh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2024, trong đó có khoảng 369 nữ tỷ phú USD. Tổng tài sản của các nữ tỷ phú thế giới ước tính gần 1.800 tỷ USD, trong đó top 10 người giàu nhất nắm giữ gần 470 tỷ USD.

  

Theo Forbes, tổng tài sản của 10 nữ tỷ phú giàu nhất nắm giữ gần 470 tỷ USD. Đứng đầu là bà Françoise Bettencourt Meyers, người thừa kế “đế chế” làm đẹp L’Oréal có năm thứ 4 liên tiếp là người phụ nữ giàu nhất thế giới.

 Bà Françoise Bettencourt Meyers. Ảnh Forbes.

Trong vòng 12 tháng qua, tài sản của bà Françoise Bettencourt Meyers đã tăng 19 tỷ USD lên 99,5 tỷ USD. Năm 2023, có thời điểm giá trị tài sản của bà Meyers vượt mốc 100 tỷ USD, điều mà chưa nữ doanh nhân nào làm được.

 Bà  Alice Walton. Ảnh Forbes.

Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách của Forbes là nữ tỷ phú Alice Walton, bà là người thừa kế và cũng là con gái duy nhất của nhà sáng lập Walmart Sam Walton (mất năm 1992).  Việc giá cố phiếu Walmart tăng 34% trong năm qua giúp tài sản của bà Walton có thêm 15,6 tỷ USD để nâng lên mức 72,3 tỷ USD. Không giống những người anh em, bà chưa bao giờ tham gia HĐQT Walmart mà chỉ tập trung vào nghệ thuật.

Bà Julia Koch. Ảnh Forbes.

Tiếp đến là bà Julia Koch, người vợ của cố Phó chủ tịch Koch Industries David Koch, đánh mất vị trí thứ 2 và lùi xuống một bậc với 64,3 tỷ USD. Sau khi người chồng trút hơi thở cuối cùng vào năm 2019, bà và 3 người con được thừa kế 42% cổ phần của Koch Industries. Bà cũng là người được Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ủy thác.

Bà Jacqueline Mars. Ảnh Forbes.

Trong khi đó, bà Jacqueline Mars (84 tuổi), một trong những người thừa kế gã khổng lồ chuyên sản xuất kẹo và thức ăn cho thú nuôi Mars Inc, nắm trong tay 38,5 tỷ USD xếp thứ tư trong danh sách của Forbes. Mars Inc là tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu lớn mang tính biểu tượng như kẹo M&Ms, Snickers, Ben’s Original hay thức ăn cho chó Pedigree. Công ty được thành lập bởi Frank C.Mars, ông nội của bà, vào năm 1911.

 Nữ tỷ phú MacKenzie Scott. Ảnh Forbes.

Đứng thứ 5 là nữ tỷ phú MacKenzie Scott. Sau cuộc ly hôn đình đám vào năm 2019 với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, bà MacKenzie Scott nhận được 4% cổ phần từ gã khổng lồ thương mại điện tử. Người phụ nữ cam kết quyên góp phần lớn tài sản của mình ngay sau đó và lần gần nhất bà đã trao 640 triệu USD cho 361 tổ chức xin tài trợ. Tổng số tiền quyên góp của bà đã lên tới 17,3 tỷ USD. Đến nay, tài sản ròng của MacKenzie ước tính khoảng 35,6 tỷ USD.

  Bà Savitri Jindal, Chủ tịch Tập đoàn Jindal. Ảnh Forbes.

Bà Savitri Jindal, Chủ tịch Tập đoàn Jindal và là góa phụ của nhà sáng lập Om Prakash Jindal (mất năm 2005), là người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ với 33,5 tỷ USD, bà xếp thứ 6 trong danh sách Forbes. Tập đoàn Jindal hoạt động trong lĩnh vực thép, điện, xi măng và cơ sở hạ tầng. Sau cái chết của người chồng trong một vụ tai nạn trực thăng, các công ty của tập đoàn được chia cho 4 người con trai.

 Bà  Rafaela Aponte-Diamant. Ảnh Forbes.

Rafaela Aponte-Diamant và chồng Gianluigi Aponte, đồng sáng lập của MSC, sở hữu mỗi người 50% cổ phần trong công ty mà họ thành lập vào năm 1970 bằng khoản vay trị giá 200.000 USD. Hiện MSC đã trở thành hãng vận tải biển lớn nhất thế giới. Bà chịu trách nhiệm trang trí các con tàu cho MSC Cruises. Hiện nữ doanh nhân 79 tuổi nắm trong tay 33,1 tỷ USD và xếp thứ 7 trong danh sách nữ tỷ phú USD của Forbes.

Bà Miriam Adelson. Ảnh Forbes.

Trong khi đó, bà Miriam Adelson và gia đình sở hữu hơn một nửa Las Vegas Sands, một trong những nhà điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới. Bà được thừa kế cổ phần sau khi chồng là Sheldon Adelson qua đời vào năm 2021. Là một bác sĩ, bà đã trao hơn 1 tỷ USD để tài trợ cho nghiên cứu y học và khám phá thuốc. Bà Miriam Adelson xếp thứ 8 trong 10 nữ tỷ phú của Forbes.

  Bà Gina Rinehart, Chủ tịch công ty khai thác mỏ và nông nghiệp Hancock Prospecting Group. Ảnh Forbes.

Bà Gina Rinehart, Chủ tịch công ty khai thác mỏ và nông nghiệp Hancock Prospecting Group, sở hữu 30,8 tỷ USD nhờ thừa kế công việc kinh doanh từ người cha Lang Hancock (mất năm 1992). Tài sản của bà đã tăng 14% kể từ tháng 3/2023 và bà vẫn là người giàu nhất Australia. Bà là người giàu thứ 9 trong top 10 nữ tỷ phú USD trong năm 2024.

Nữ tỷ phú Abigail Johnson. Ảnh Forbes.

Đáng chú ý, nữ tỷ phú Abigail Johnson đã bật lên từ vị trí thứ 11 để trở lại top 10 phụ nữ giàu nhất năm nay với 29 tỷ USD. Bà là Giám đốc điều hành của Fidelity Investments từ năm 2014 sau khi tiếp quản vị trí của người cha Edward “Ned” Johnson III (mất năm 2022). Bà sở hữu khoảng 28,5% cổ phần của Fidelity, nơi đang quản lý số tài sản trị giá 4.900 tỷ USD.

Forbes cho hay, có 369 nữ tỷ phú trong số 2.781 tỷ phú thế giới năm 2024, chiếm 13,3 %. Năm ngoái số nữ tỷ phú lọt vào danh sách là 337 người, chiếm 12,8 %. Tổng tài sản ròng của các nữ tỷ phú là gần 1,8 nghìn tỷ USD, tăng 240 tỷ USD so với năm ngoái. Có 46 nữ tỷ phú mới góp mặt trong danh sách năm nay, gương mặt đáng chú ý nhất trong số đó là nữ ca sĩ Taylor Swift.