ACB tái bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

Đông Bắc 07:00 | 14/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Hòa và ông Ngô Tuấn Long đều có thâm niên công tác lâu năm tại Ngân hàng ACB, lần lượt từ năm 1995 và 2008.

  HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có quyết định bổ nhiệm lại 2 vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Hòa và ông Ngô Tuấn Long. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 12/1, thời hạn bổ nhiệm là 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Ông Nguyễn Văn Hòa gia nhập  ACB vào năm 1995 và trải qua các vị trí như Kế toán trưởng Chi nhánh Đà Nẵng, Kế toán trưởng Hội sở, và Giám đốc Tài chính (từ năm 2015). Kể từ năm 2017, ông Hòa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc và trở thành thành viên HĐQT của ACB từ tháng 4/2023...

 

 Ông Nguyễn Văn Hòa (trái) và ông Ngô Tuấn Long (phải) vừa được bổ nhiệm lại làm Phó Tổng Giám đốc ACB. (Ảnh: ACB).

Về học vấn, ông Hòa tốt nghiệp cử nhân kinh tế và thạc sĩ tài chính ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Hiện ông Hòa là 1 trong 9 thành viên của Ban điều hành ACB, cũng như có ghế trong HĐQT của ngân hàng.

Trong khi đó, ông Ngô Tuấn Long có bằng thạc sĩ ngành Kinh Tế - Đại học Kinh tế TP HCM. Ông tham gia vào ACB từ 2008 và luân chuyển nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng này trong 15 năm qua như Trưởng phòng phân tích tín dụng và Định chế tài chính – Khối Khách hàng doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm phê duyệt Tín dụng doanh nghiệp; Giám đốc chi nhánh; Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp; Giám đốc Vùng.

Với quyết định bổ nhiệm trên, hiện ban điều hành của  ngân hàng ACB gồm 9 thành viên trong đó có 1 tổng giám đốc là ông Từ Tiến Phát và 8 phó tổng giám đốc ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 12/1, cổ phiếu ACB đóng cửa ở mức 25.800 đồng/cp, đây là mức giá cao nhất lịch sử của mã này. Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu ACB đã tăng hơn 15%.