Bà Phương Hằng cho biết đang tìm cách mua 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

22:27 | 31/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong buổi livestream ngày 31/5, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đang tìm nguồn mua từ 20 - 30 triệu liều vaccine chống COVID-19, góp công sức giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.

20h ngày 31/5, bà Phương Hằng đã tái xuất trong livestream mới nhất để trò chuyện cùng khán giả. Với chủ đề 'tiệc rượu online', bà Phương Hằng mời mọi người đang xem phát sóng trực tuyến 'cụng ly' online cùng mình.

Khác với những livestream 'bóc phốt' với lời lẽ có phần gay gắt trước đó, lần này bà Phương Hằng tâm tình nhiều hơn. Phu nhân đại gia Dũng 'lò vôi' cho biết suốt nhiều ngày qua, bà đã suy nghĩ rất nhiều. Bà cảm thấy mệt mỏi với tình cảnh hiện tại và đang có ý định giải thể các công ty mình quản lý, đóng cửa quỹ từ thiện để sang nước ngoài sinh sống khi dịch COVID-19 được kiểm soát triệt để.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà Hằng tiếp tục khẳng định đang bàn với ông Dũng "Lò Vôi" huy động và tìm nguồn mua khoảng 20 triệu liều vaccine để giúp người dân phòng chống COVID-19.

Theo chia sẻ của bà, chồng bà – ông Dũng “lò vôi” là một người ham làm, ham kiếm tiền. Làm xong có tiền lại đi từ thiện. Máu từ thiện của chồng bà đã “lây” sang cả bà.

Bà Phương Hằng cho biết đang tìm cách mua 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 - ảnh 1

Từ khi bắt đầu livestream đến nay, đây là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy mặt yếu đuối của bà Phương Hằng

“Trước đây tôi từng nghĩ nhiều người giàu bây giờ sống ích kỉ quá, không nghĩ đến người khác. Nhưng trải qua một số chuyện thời gian qua, tôi thấy họ đúng quý vị ạ. Họ làm vậy để bảo vệ bản thân mình. Họ không như tôi, sống thẳng thắn để bị chửi nhé" - bà chủ Đại Nam tâm sự thêm.

Lời tâm sự của bà Hằng lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Bởi trong livestream chiều qua, ông Dũng "Lò Vôi" từng tiết lộ muốn đặt mua vaccine để ủng hộ người dân cũng như cả ngàn nhân viên trong doanh nghiệp của mình.

Trước đó, vợ chồng ông Dũng từng tuyên bố sẽ ủng hộ đất (ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng) để phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, doanh nghiệp của ông Dũng đề nghị hiến tặng toàn bộ hai block A38 và A39 (gồm 127 lô đất, tương đương 19.909,6m2) thuộc dự án khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, do công ty này làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Ước tính giá thị trường của diện tích đất này khoảng 500 tỉ đồng (bình quân 25 triệu đồng/m2).

Ngoài ra còn có 2 block A47 có 22 lô với tổng diện tích là 3.446,5m2 và A48 có 106 lô với tổng diện tích là 16.610,3m2. Tổng cộng, 127 lô đất với diện tích 20.056,8m2 (khoảng 2ha).

Ước tính số bất động sản này có giá trị khoảng 500 tỷ đồng.

H.A

Xem thêm: Trưởng nhóm từ thiện tiết lộ chuyện chưa từng biết về bà Phương Hằng và quỹ Trái Tim Hằng Hữu