Bầu Đức lên tiếng trấn an cổ đông HAGL sau việc Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam
Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách mới sẽ áp thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng hóa của các nước từ ngày 5/4 và áp thuế đối ứng với 60 nước kể từ ngày 9/4, trong đó Việt Nam ở mức 46% - thuộc nhóm các nước có mức thuế cao.
Đối với Việt Nam, chính sách thuế của Mỹ dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến 5 nhóm ngành chính đang chiếm 64,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ năm 2024 như điện tử, dệt may, da giầy, gỗ và sản phẩm từ gỗ, nông - thủy - hải sản, thép và nhôm.

Bầu Đức trấn an cổ đông HAGL trước thông tin Mỹ áp thuế cao đối với Việt Nam. Ảnh HAG.
Lo ngại chính sách áp thuế Mỹ sẽ khiến cho các cô đông lo lắng, ngày 8/4, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL đã có thư gửi toàn bộ cổ đông, trấn an. Theo bầu Đức, chính sách thuế mà ông Donald Trump đề cập hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu chính của HAGL. Cụ thể, mặt hàng chuối - sản phẩm chủ lực của công ty chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, không xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đặc biệt, các hợp đồng xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản đều được chốt giá ổn định theo năm, đảm bảo ít biến động.
Trong thư, bầu Đức còn báo tin vui với cổ đông rằng trong tuần này, giá xuất khẩu chuối sang Trung Quốc đã đạt trên 12 USD/thùng, tăng 10% so với tuần trước. Việc giá tiếp tục tăng cho thấy thị trường không bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới của Mỹ, đồng thời khẳng định nhu cầu vẫn tốt với mặt hàng chủ lực của HAGL.
Ngoài ra, bầu Đức cho biết đà tăng của tỷ giá USD thời gian qua cũng mang lại tác động tích cực đối với doanh thu xuất khẩu của công ty, do phần lớn chi phí đầu vào được thanh toán bằng VND.
“Chúng tôi đang theo dõi sát các diễn biến chính sách quốc tế và sẽ chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh nếu cần thiết để bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông. Các hoạt động sản xuất, xuất khẩu vẫn diễn ra ổn định và đúng kế hoạch”, ông Đức viết trong thư và cam kết tiếp tục cập nhật thông tin minh bạch, kịp thời nếu có thay đổi đáng kể.
Về kết quả kinh doanh của HAGL, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 vừa công bố, lợi nhuận sau thuế của HAG đạt 1.060 tỷ đồng, tăng nhẹ so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giảm hơn 721 tỷ đồng so với mức lợi nhuận đạt được năm 2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp HAGL duy trì mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả phục hồi nhất định sau giai đoạn tái cấu trúc.