Bệnh viện Dã chiến đầu tiên ở Nghệ An tạm dừng hoạt động

10:14 | 23/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bệnh viện Dã chiến số 4 tạm dừng hoạt động sau chưa đầy 1 tháng được kích hoạt. Dự kiến trong tuần này, 3 bệnh viện dã chiến khác ở Nghệ An cũng sẽ dừng hoạt động do đã hết bệnh nhân điều trị.

Bệnh viện Dã chiến số 4 được trưng dụng từ một khách sạn ở bãi biển thị xã Cửa Lò có quy mô 250 giường bệnh. Các nhân viên y tế được điều động từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trong đó Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An Nguyễn Thanh Hải được giao Phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 4. Đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng. Được kích hoạt từ ngày 25/8, đến nay bệnh viện đã điều trị và cho ra viện hơn 300 bệnh nhân. Đây cũng là bệnh viện dã chiến có nhiều trẻ em nhất ở Nghệ An với gần 100 em.

"Hơn 30 nhân viên y tế đang cách ly tập trung 7 ngày tại một khách sạn sau đó sẽ trở về nhà theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày, rồi sẽ đi làm trở lại bình thường", ông Hải cho biết.

Đến sáng 22/9, Nghệ An còn 140 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, phần lớn ở Bệnh viện Dã chiến số 3 và Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Đến nay, có 15 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong, phần lớn là người lớn tuổi và có bệnh nền.

Sau khi dịch xâm nhập, Nghệ An đã lần lượt thành lập 6 bệnh viện dã chiến, ngoài Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), là nơi điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Tuy nhiên, Bệnh viện Dã chiến số 6 sau khi có quyết định thành lập đã không cần phải kích hoạt do Nghệ An không ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân.

Theo ông Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Trong tuần này, các bệnh viện dã chiến số 1, số 2, số 5 cũng sẽ tạm dừng hoạt động do sạch bóng Covid-19. Hiện nay, các bệnh viện dã chiến này cũng còn rất ít bệnh nhân. Chúng tôi đang cho các nhân viên y tế ra cách ly tập trung dần. Trong vòng tuần này, nếu các bệnh nhân không ra viện hết thì chúng tôi cũng gom lại, chuyển xuống Bệnh viện Dã chiến số 3 để điều trị tiếp. Còn các bệnh viện khác sẽ tạm dừng hoạt động,  mặc dù dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát được nhưng ngành Y tế vẫn giữ lại Bệnh viện Dã chiến số 3 làm nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng”.

Chuẩn bị trung thu cho các bệnh nhi tại bệnh viện dã chiến số 4

Có thời điểm, toàn tỉnh có hơn 1.000 bệnh nhân được điều trị cùng lúc. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An có ngày đã phải ra quyết định thành lập 2 bệnh viện dã chiến cùng lúc, thậm chí cũng đã lên phương án, khảo sát để thành lập thêm các bệnh viện dã chiến số 7, số 8...

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.812 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP. Vinh: 645, Yên Thành: 199, Diễn Châu: 193, Quỳnh Lưu: 146, Nam Đàn: 88, Cửa Lò: 81, Nghi Lộc: 68, Hưng Nguyên: 64, Kỳ Sơn: 62, Quế Phong: 52, Đô Lương: 43, Tương Dương: 29, Nghĩa Đàn: 27, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Thanh Chương: 17, Con Cuông: 16, Anh Sơn: 15, Quỳ Hợp: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.657 BN. Lũy tích số BN tử vong: 15 BN. Số BN hiện đang điều trị: 140 BN.  Trong 12 giờ qua, CDC Nghệ An đã tiếp nhận 854 mẫu (128 mẫu F1, 726 mẫu cộng đồng). Trong đó, phát hiện 01 ca dương tính mới, 632 mẫu có kết quả âm tính, 221 mẫu đang chờ kết quả (41 mẫu F1, 180 mẫu cộng đồng).

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 21/9 đến 6h00 ngày 22/9), Nghệ An ghi nhận 01 ca dương tính mới với Covid-19 tại huyện Diễn Châu, là F1 đã được cách ly từ trước.  BN N.Q.H, nam, sinh năm 2020, địa chỉ: Xóm 12, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. BN là F1 và là con của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 21/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Tối 21/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Chiều ngày 21/8,  Sở Y tế tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y, bác sĩ lên đường chi viện, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để tiếp tục hỗ trợ nhân lực chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho đoàn cán bộ y tế đã điều động theo Quyết định số 789/QĐ-SYT ngày 11/7/202.  Đoàn chi viện đợt này gồm 50 cán bộ y, bác sỹ của các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An tình nguyện xung phong lên đường vào hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các y, bác sỹ nhận hoa trong buổi lễ xuất quân chi viện cho TP. HCM

Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao lòng nhiệt huyết, tinh thần xung phong tình nguyện của các y, bác sĩ, đồng thời chúc các y, bác sĩ trong đoàn có thật nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng danh là người con trên quê hương Bác Hồ.