Các quỹ đầu tư toàn cầu ghi nhận dòng tiền đổ về lần đầu tiên trong sáu tuần

Minh Trang/ TTXVN 14:22 | 17/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các quỹ đầu tư toàn cầu đã thu hút dòng tiền đầu tiên trong sáu tuần vào tuần kết thúc ngày 14/12 vừa qua, khi các nhà đầu tư lạc quan rằng lạm phát giảm sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương giảm tốc độ tăng lãi suất.
 

Dù vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới đây đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm phần trăm và cho biết họ sẽ tiến hành thêm nhiều đợt tăng lãi suất vào năm tới.

Theo dữ liệu của Refinitiv Lipper, các nhà đầu tư đã rót 1,01 tỷ USD vào các quỹ đầu tư toàn cầu trong lần mua ròng hàng tuần đầu tiên kể từ ngày 2/11.

Các quỹ đầu tư của Mỹ và châu Á đã thu hút lần lượt 3,4 tỷ USD và 500 triệu USD vào dòng vốn của họ, nhưng các nhà đầu tư đã rút số tiền khoảng 2,14 tỷ USD từ các quỹ đầu tư của châu Âu.

Trong số các quỹ đầu tư vốn cổ phần, lĩnh vực tài chính, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và vật liệu được mua ròng lần lượt là 559 triệu USD, 292 triệu USD và 212 triệu USD, nhưng công nghệ chứng kiến dòng tiền thoát ra là 839 triệu USD.

Các nhà đầu tư đã rút ròng khoảng 1,53 tỷ USD từ các quỹ trái phiếu toàn cầu sau khi mua ròng 4,96 tỷ USD vào tuần trước.

Các quỹ trái phiếu ngắn hạn và trung hạn đã ghi nhận tuần bán ròng thứ 17 liên tiếp, trị giá 1,54 tỷ USD, nhưng các quỹ trái phiếu chính phủ và trái phiếu lãi suất cao đã nhận được dòng vốn đổ vào lần lượt là 4,24 tỷ USD và 1,92 tỷ USD.