CEO ngân hàng lớn nhất nước Mỹ: Lãi suất có thể vọt lên trên 8% trong vài năm tới

Khả Nhân 16:20 | 09/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong lá thư gửi cổ đông của JPMorgan Chase năm nay, CEO Jamie Dimon đã đưa ra nhiều cảnh báo liên quan đến lãi suất cao.

 

CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase. (Ảnh: Getty Images).

 

 

CEO Jamie Dimon của gã khổng lồ ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo rằng lãi suất ở Mỹ có thể tăng lên 8% hoặc hơn trong những năm tới.

Bình luận của ông Dimon cho thấy nguy cơ thâm hụt ngân sách liên bang cao kỷ lục và căng thẳng địa chính trị sẽ làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như thế nào.

Trong bức thư thường niên gửi các cổ đông JPMorgan vừa công bố hôm 8/4, vị CEO viết: “Chi tiêu tài khoá khổng lồ, hàng nghìn tỷ USD cần thiết mỗi năm cho nền kinh tế xanh, căng thẳng địa chính trị và quá trình tái cấu trúc hoạt động thương mại toàn cầu - tất cả đều có thể làm áp lực lạm phát phình to”.

Trong bức thư dài 61 trang, CEO của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ theo tổng tài sản thừa nhận rằng nền kinh tế số một thế giới vẫn kiên cường bất chấp thái độ hoài nghi của nhiều nhà dự báo, bao gồm cả ông.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng bối cảnh toàn cầu bất ổn, bao gồm các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, có thể gây khó khăn cho tăng trưởng GDP và cản trở quá trình mở rộng của nền kinh tế.

Tỏ ra thận trọng một lần nữa, vị CEO cho biết ông đang đặt câu hỏi về tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính. Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia kỳ vọng Fed sẽ thành công hạ cánh mềm nền kinh tế, giúp Mỹ tránh được suy thoái bất chấp lãi suất tăng mạnh trong những năm gần đây.

Theo ông Dimon, kết quả đó ít có khả năng xảy ra. Ông bày tỏ trong thư: “Thị trường dường như tin tưởng đến 70 - 80% Fed sẽ hạ cánh mềm nền kinh tế Mỹ. Tôi tin xác suất thấp hơn thế rất nhiều”.

 

Nhận định của ông Dimon về nền kinh tế Mỹ đã trở nên thận trọng hơn trong vài năm qua. Hồi năm 2022, ông cảnh báo một “cơn bão” sắp tấn công nền kinh tế này khi lãi suất ngày càng tăng. Gần đây, ông đã loại bỏ một vài dự báo u ám của mình.

Song, CEO của JPMorgan vẫn chưa thể tin tưởng rằng nguy cơ biến động cực độ đã giảm bớt. Ông cho biết ngân hàng của mình đang chuẩn bị cho một loạt kịch bản, trong đó lãi suất có thể tụt xuống mức thấp 2% hoặc vọt lên “8% hoặc hơn”, tuỳ vào hướng đi của nền kinh tế.

“Trong nhiều kịch bản khác nhau này, ít nhất JPMorgan sẽ tiếp tục hoạt động ổn định”, ông Dimon cho hay.

Nhà lãnh đạo lão làng của ngành ngân hàng Mỹ nhấn mạnh rằng JPMorgan sẽ tiếp tục phát triển bất kể điều kiện kinh tế ra sao. Ông đề cập đến nhiều thành tựu trong kinh doanh và khả năng quản trị rủi ro mạnh mẽ của JPMorgan.

Năm ngoái, JPMorgan báo lãi gần 50 tỷ USD, theo Wall Street Journal. Gã khổng lồ này còn mua lại First Republic Bank sau khi cuộc khủng hoảng ngân hàng đẩy một số nhà băng khu vực lớn vào cảnh sụp đổ.

Là một phần trong thoả thuận mua lại, JPMorgan đã tiếp nhận thêm 5.000 khách hàng doanh nghiệp và 500.000 khách hàng cá nhân từ First Republic Bank. Trong thư gửi cổ đông, ông Dimon ước tính thương vụ này sẽ giúp lợi nhuận của JPMorgan tăng thêm hơn 2 tỷ USD mỗi năm.

Ông Dimon cũng cảnh báo rằng chính phủ liên bang đang vượt quá giới hạn khi cố gắng bổ sung các yêu cầu về vốn mới đối với hệ thống ngân hàng. Đồng thời, ông cho biết các ngân hàng có thể sẽ xuất hiện nhiều bất ổn hơn nếu lãi suất tăng cao hơn.

“Nếu lãi suất quỹ liên bang lên hơn 6%, hệ thống ngân hàng và các công ty có đòn bẩy tài chính cao sẽ chịu nhiều căng thẳng hơn”, vị CEO lưu ý. Lãi suất quỹ liên bang hiệu lực đang ở mức 5,33%, tính đến tháng 3.

“Lãi suất đã ở mức cực kỳ thấp trong một thời gian dài và thật khó để biết có bao nhiêu nhà đầu tư và doanh nghiệp thực sự chuẩn bị cho một môi trường lãi suất cao hơn”, ông viết tiếp.