Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo khẩn về khắc phục hậu quả sau mưa bão

Núi Thành 09:37 | 21/11/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh sau bão lũ là rất lớn, đặc biệt tại xã Đơn Dương, vì vậy, khu vực hạ lưu tuyệt đối không được chủ quan, tập trung cao độ trong công tác ứng phó.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở tại tuyến đèo Mimosa, trưa ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tiếp tục chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lê Xuân Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu VII đồng chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu các xã bị thiệt hại, ảnh hưởng do mưa bão trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo khẩn về khắc phục hậu quả sau mưa bão (lamdong.gov.vn)

Theo báo cáo nhanh tại cuộc họp, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có hơn 128 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại, tập trung tại các địa bàn: huyện Đức Trọng, phường Xuân Trường (TP Đà Lạt), xã D’Ran, xã Ka Đô, xã Quảng Lập, xã Đơn Dương, xã Hiệp Thạnh và xã Tà Năng.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 662 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu, bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Mưa bão cũng làm 4 người tử vong và 18 người bị thương.

Toàn tỉnh ghi nhận khoảng 31 điểm sạt lở, cùng nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, gây cản trở giao thông. Các tuyến đèo quan trọng kết nối Đà Lạt với TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát và các đơn vị liên quan triển khai sửa chữa, khắc phục sự cố tại đèo Prenn và đèo Mimosa.

 Hiện trường điểm sạt lở tại đèo Mimosa ghi nhận trong sáng 20/11 (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Thiệt hại ước tính sơ bộ đến thời điểm hiện tại khoảng 95 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và đánh giá chi tiết tình hình.

Hiện các hồ thủy lợi, thủy điện đều được vận hành theo đúng quy trình, tuy nhiên lượng xả điều tiết từ một số hồ lớn như Đơn Dương, Đồng Nai 2–5, Đại Ninh tăng, gây ngập lụt cục bộ vùng hạ du. 

Tại cuộc họp, đại diện UBND các xã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại cũng như tình hình khắc phục sự cố.

Đề xuất phương án nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã bố trí lực lượng trực 100%, kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời thiết lập đường dây nóng để chỉ đạo, nắm bắt thông tin và điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tỉnh triển khai trực chiến trong công tác ứng phó.

Chỉ đạo cứu hộ tại buổi làm việc, Đại tá Lê Xuân Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu VII – yêu cầu triển khai ngay các phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Quân khu sẽ chỉ đạo lực lượng quân y phối hợp với Sở Y tế để bảo đảm công tác chăm sóc, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với cung đường Mimosa và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, Quân khu VII sẽ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu để đề xuất phương án phù hợp, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Quân khu VII cho biết sẽ phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh và địa phương xây dựng, sửa chữa lại 3 căn nhà bị sập do mưa lớn. Đối với cầu treo Phú Thiện nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia bị sập, lực lượng quân khu sẵn sàng phối hợp cùng địa phương triển khai giải pháp bảo đảm đi lại an toàn cho người dân, phấn đấu không để tái diễn tình trạng gián đoạn giao thông như những ngày vừa qua.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối chỉ đạo, dẫn đường và phối hợp với các lực lượng tại hiện trường, bảo đảm ứng trực 24/24. Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp với Bộ CHQS tỉnh trong công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà dân và các công trình bị hư hại; chủ động cung ứng vật liệu phục vụ khắc phục nhà cửa; nắm chắc mức độ thiệt hại tại khu vực cầu treo Phú Thiện để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đối với công tác y tế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện, bảo đảm công tác sơ cứu, cứu nạn và vệ sinh an toàn cho người dân ở các vùng bị ảnh hưởng. Sở Giáo dục và Đào tạo phải bảo đảm điều kiện an toàn để học sinh tại các vùng ngập lụt có thể trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đến thời điểm này, thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh là rất lớn, đặc biệt tại xã Đơn Dương. Vì vậy, yêu cầu các xã, phường khu vực hạ lưu tuyệt đối không được chủ quan, tập trung cao độ trong công tác ứng phó, đồng thời đề nghị lực lượng công an và quân sự bố trí lực lượng hợp lý, ưu tiên ứng cứu tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đoàn kết, chung tay vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định đời sống trên địa bàn.