Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ ngay phiên đầu tuần, Dow Jones mất gần 200 điểm

09:55 | 15/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chứng khoán Mỹ ngày 14/12 đã có một phiên giao dịch đầy tiêu cực, khi các chỉ số đồng loạt giảm trong đó Dow Jones mất gần 200 điểm, S&P500 giảm 0,4 %.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, chứng khoán Mỹ sụt mạnh khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 185 điểm, tương đương 0,6%, và đóng cửa ở 29.862 điểm. Có lúc trong phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu này đã tăng hơn 200 điểm và thiết lập đỉnh mới.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% còn 3.647 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite diễn biến ngược chiều, tăng 0,5% lên 12.440 điểm.
 
Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ ngay phiên đầu tuần, Dow Jones mất gần 200 điểm - ảnh 1
 
 
Trong một diễn biến khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước cũng vừa được công bố ở mức 1,434 triệu, tương đương với dự báo của nhà phân tích. Đây là tuần thứ 19 liên tiếp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vượt ngưỡng 1 triệu. Số người đã nhận trợ cấp thất nghiệp trong ít nhất hai tuần gần đây tăng từ mức 16 triệu vào cuối tuần trước lên thành 17 triệu.

Ông David Bahnsen - Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản The Bahnsen Group nhận xét: "Thị trường chứng khoán luôn hướng đến triển vọng tương lai, trong khi phần lớn số liệu kinh tế đều đánh giá trong quá khứ. Các nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị đón nhận giai đoạn sóng gió với nhiều số liệu phía trước, song không nên ngạc nhiên khi thị trường đánh giá triển vọng lạc quan hơn hiện tại".

Trong phiên giao dịch này, số liệu GDP và thất nghiệp kém quả quan đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 0,54%, cho thấy nhà đầu tư chuyển hướng lựa chọn các tài sản an toàn (lợi suất giảm tức là giá trái phiếu tăng).
 
Trong khi đó, cổ phiếu hàng không United Airlines giảm 3,4%, Delta và Southwest Airlines giảm tương ứng 2,5% và 1,4%. Ngược lại, cổ phiếu của đại gia thương mại điện tử Amazon tăng 1,3% khi nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng mua sắm qua mạng sẽ tăng lên trong thời gian phong tỏa.
 
Chính phủ Mỹ đang bắt đầu vận chuyển vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech tới 600 điểm phân phối trên khắp cả nước. Các nhân viên y tế tuyến đầu và người già trong viện dưỡng lão đã được ưu tiên nhận các mũi vắc xin đầu tiên.
 
Vắc xin COVID-19 được tung ra trong những ngày đen tối nhất của đại dịch tại Mỹ với hàng trăm nghìn ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày cùng hàng nghìn ca tử vong. Tổng số ca dương tính tại Mỹ đến nay là hơn 16,4 triệu, số người chết vì COVID-19 đã vượt mốc 300.000.
 
Trong khi đó, các nghị sĩ quốc hội tại Washington vẫn đang bất đồng về gói kích thích tài khóa hơn 900 tỷ USD và triển vọng có một dự luật trong năm 2020 đang rất mờ mịt.
 
Mỹ Duyên