Chứng khoán Việt Nam đang là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư quốc tế

V.B 14:58 | 07/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thặng dư thương mại và việc mở cửa lại hoạt động du lịch đang nâng cao triển vọng của kinh tế Việt Nam. Điều này khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đang có sức hấp dẫn lớn.

 

Theo Bloomberg, thị trường chứng khoán Việt Nam đang thể hiện vai trò là nơi trú ẩn an toàn hơn các nước đang phát triển khác. Thị trường Việt Nam đang được hỗ trợ bởi việc mở cửa trở lại thương mại và du lịch, tăng trưởng kinh tế đi lên và lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng.

Chỉ số VN-Index đã tăng hơn 1% trong năm nay (tính đến cuối phiên 6/4), vượt trội so với mức giảm gần 8% của các chứng khoán thị trường mới nổi châu Á theo thước đo của MSCI. Các nhà quản lý quỹ cho biết VN-Index chỉ còn cách 0,4% so với đỉnh cao nhất mọi thời đại và còn có thể leo cao lên nữa bất chấp lạm phát và lực cản từ chiến sự ở Ukraine. Các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp là một trong những lý do chính khiến giới quản lý quỹ lạc quan.

Ông Bill Stoops, Giám đốc đầu tư của quỹ Dragon Capital cho biết trung bình tăng trưởng lợi nhuận của 60 doanh nghiệp top đầu dự kiến sẽ đạt 23% trong năm nay, dựa trên cơ sở điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường như ngân hàng và công ty phát triển bất động sản thậm chí có thể chứng kiến tốc độ tăng trưởng 30% so với năm trước.

Dragon Capital hiện là quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam với quy mô 6,4 tỷ USD. Quỹ tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp nội địa. Ông Stoops nói thêm rằng thặng dư thương mại của Việt Nam và nợ nước ngoài nhỏ giúp bảo vệ nền kinh tế trước chi phí nhập khẩu gia tăng. Vị giám đốc này ưa thích cổ phiếu thép, ngân hàng, bất động sản và cả những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin như FPT.

Các nhà đầu tư đang đánh giá tác động từ việc Việt Nam mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế lên nền kinh tế sau hai năm áp dụng các hạn chế chống COVID-19. Chính phủ kỳ vọng tốc độ tăng trưởng có thể lên đến 6,5% trong năm nay, nhanh nhất so với các nước Đông Nam Á, nhờ ngành sản xuất và du lịch tiếp tục phục hồi. GDP Việt Nam năm 2021 tăng 2,58%.

Chất xúc tác từ lợi nhuận doanh nghiệp

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường của công ty chứng khoán MB (MBS) cho biết mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I bắt đầu trong tháng này sẽ khả quan, dẫn đầu bởi ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản và tiêu dùng. Kỳ vọng về cổ phiếu thưởng hoặc cổ tức cũng có thể cung cấp chất xúc tác cho thị trường.

Nhà quản lý quỹ Ruchir Desai của công ty Asia Frontier Capital có trụ sở tại Hong Kong cho biết chứng khoán Việt Nam là lựa chọn hàng đầu trong danh mục của ông.

Ông nhận định thặng dư thương mại nhờ tăng cường xuất khẩu và gia tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ giúp Việt Nam kiểm soát tác động của việc Mỹ tăng lãi suất. Yếu tố này cộng với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ trong nửa cuối năm có thể kích hoạt “đợt đánh giá lại mạnh hơn nữa” về chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Desai cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục là một trong những rủi ro lớn nhất với thị trường chứng khoán Việt Nam. Căng thẳng của chuối cung ứng toàn cầu, giá dầu và lương thực leo thang có thể làm tổn thương VN-Index do chỉ số này nhạy cảm với lạm phát.