Chuyện lạ lùng ở Mỹ: Cử tri chết từ năm 2012 vẫn đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống

17:13 | 03/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cử tri Frances Reckhow được Hội đồng bầu cử ghi nhận có phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại TP New York. Tuy nhiên, sau khi điều tra thì phát hiện, cử tri này đã chết từ năm 2012.
Truyền thông Mỹ vừa đưa tin, Hội đồng Bầu ở thành phố New York (Mỹ) đã nhận được phiếu bầu vắng mặt từ cử tri phổ thông có tên Frances Reckhow ở Staten Island. Tuy nhiên, sau đó giới chức TP phát hiện, cử tri này đã chết từ năm 2012. 
 
Ngoài Frances, thì còn có một cử tri khác tên là Gertrude Nizzere (sinh năm 1919) cũng gửi phiếu bầu cử vắng mặt đến Hội đồng Bầu cử New York. Nhưng kết quả xác minh cho thấy, cử tri Gertrude Nizzere đã qua đời từ rất rất lâu rồi.
 
Các dữ liệu liên quan đến 2 cử tri đã khuất này ngay sau đó được chuyển cho cảnh sát để tiến hành điều tra. Hiện cảnh sát thành phố đang thực thi công vụ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
 
Đây không phải lần đầu tiên tại New York xảy ra sự cố hy hữu như thế này. Trước đó, đã có một số sự cố được ghi nhận liên quan đến nỗ lực gian lận bầu cử dựa trên các cử tri đã khuất. 
 
Ở một diễn biến khác, hôm thứ 6, cơ quan bầu cử ở Hạt Broward, Florida đã nhận được khoảng 50 đơn đăng ký cử tri. Song khi xác minh thì phát hiện tất cả những cử tri này đều đã qua đời. Tất cả các phiếu đều được đóng dấu bưu điện từ Columbia, Nam Carolina, không có địa chỉ trả lại.
 
Lạ lùng chuyện cử tri đã chết ở Mỹ vẫn bầu cử Tổng thống
Bỏ phiếu theo tên người chết là cách gian lận phiếu bầu (ảnh minh họa)
 
Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 46, theo CNN, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dường như chiếm ưu thế hơn ở các bang thuộc khu vực Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) phía trung tây và các bang công nghiệp quan trọng là Winconsin, Michigan và Pennsylvania. Được biết, đó là những nơi Tổng thống Donald Trump đã chiến thắng sát sao vào năm 2016.
 
Còn các bang ở phía Nam (Florida, Bắc Carolina, Georgia và Arizona) là cạnh tranh nhất và ông Trump cần phải giành chiến thắng một lần nữa tại những nơi này. 
 
Riêng tại Arizona - bang chiến trường là nơi thực sự khốc liệt. Bang này nằm trong trọng tâm mở rộng ảnh hưởng của Đảng Dân chủ trong thập kỷ qua và năm 2020 có thể sẽ là năm họ lật ngược thế cờ.
 
Song kết quả thăm dò trong vòng 24h qua cho thấy điều đó có vẻ không đúng lắm. Các con số thăm dò ý kiến về ông Donald Trump ở Arizona cho kết quả tốt hơn rõ rệt so với ở các tiểu bang khác.
 
Trước diễn biến cuộc chạy đua tranh phiếu đại cử tri khốc liệt, nhiều nhà quan sát bình luận, rõ ràng, con đường tái đắc cử của ông Trump đang hẹp hơn so với ứng cử viên Biden nhưng không phải là không khả thi.
 
Và trong khi môi trường chính trị năm 2020 khác hoàn toàn về cơ bản so với năm 2016, ông Trump vẫn cho thấy khả năng mở ra một cơ hội chiến thắng tương tự 4 năm trước.
 
10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng
 
 
Hương Quỳnh