Companies Market Cap: Aramco là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới

Nguyễn Trường 11:12 | 10/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo tính toán của trang tổng hợp giá trị vốn hóa thị trường của các công ty toàn cầu Companies Market Cap, tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia là công ty có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, với lợi nhuận trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6/2022 đạt 279,4 tỷ USD.

 Mức lợi nhuận nói trên của Aramco gần bằng lợi nhuận của cả Apple, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Microsoft cộng lại.

Apple, công ty đứng đầu trong số các công ty toàn cầu về giá trị vốn hóa thị trường, xếp ở vị trí thứ hai về chỉ số sinh lời, có lợi nhuận 120,5 tỷ USD. Tiếp đến là Alphabet, với lợi nhuận 85,7 tỷ USD. Microsoft đứng ở vị trí thứ tư với lợi nhuận 83,7 tỷ USD.

Tổng lợi nhuận của Apple, Alphabet và Microsoft đạt khoảng 289,9 tỷ USD, chỉ cao hơn 10 tỷ USD so với tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới là Aramco.

Tập đoàn ExxonMobil đứng ở vị trí thứ tám với lợi nhuận 54,8 tỷ USD, tiếp theo là Shell với lợi nhuận 54,4 tỷ USD. Ngoài Aramco, danh sách các công ty dầu mỏ có lợi nhuận cao nhất trên toàn cầu trong quý II/2022 còn có ExxonMobil, Chevron, Shell, BP (Anh) và Total (Pháp).

Aramco đã thông báo đạt lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỷ USD trong quý II/2022, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, giữa lúc giá dầu thô tăng vọt do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong quý I/2022, Aramco cũng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 39,5 tỷ USD.