Australia là thị trường tiêu dùng còn nhiều dư địa để doanh nghiệp Việt Nam khai thác, đẩy mạnh xuất khẩu là nhận định chung của các chuyên gia tại Hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến thương mại vào thị trường Australia do Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (FSC), Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 21/12.
Số liệu thống kê cho thấy 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đạt 8,632 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam có gần 50% mặt hàng nông sản như gạo, rau quả, chè, càphê, điều, tiêu... được đánh giá là rất phù hợp với thị trường Halal.
Chiều 17/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Hiệp hội xúc tiến xuất khẩu nông sản Ấn Độ (APEDA) phối hợp tổ chức hội thảo “Giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực nông sản và chế biến thực phẩm”.
Dù gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình trạng ách tắc trong chuỗi logistics, song thị trường Hoa Kỳ vẫn còn nhiều dư địa dành cho sản phẩm đồ gỗ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ rõ 5 nội hàm mới trong thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trong hoạt động kinh tế đối ngoại.
Chiều 14/12, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương và Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa các tỉnh, thành phía Nam với các nhà đầu tư từ Hàn Quốc.
EVFTA sẽ dỡ bỏ 99,2% số dòng thuế cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Đức và cũng xóa bỏ 98,3% số dòng thuế cho các sản phẩm của Đức nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.