Hơn 10.000 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 2

15:17 | 11/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo thống kê sơ bộ của Tổng cụ Hải quan, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 2 năm nay là 10.039 xe, đạt giá trị hơn 209 triệu USD và tăng 20,3% so với tháng trước.
Số liệu này cao hơn con số dự kiến được Tổng cục Thống kê công bố trước đó, hồi cuối tháng 2 cơ quan này ước tính số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam chỉ khoảng 6.000 chiếc với mức giá trị khoảng 191 triệu USD. Tổng cục Thống kê thường ước tính các số liệu hàng tháng dựa trên tính toán các tờ khai nhập khẩu trong 15 ngày đầu  tiên do Tổng cục Hải quan cung cấp.
 
Hơn 10.000 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2 là 10.039 xe
 
Tính toán theo số liệu được Tổng cục Hải quan cung cấp, thì tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam trong tháng 2 tăng 20,3%, mặc dù giá trị giảm nhẹ 1,6% so với tháng trước.
 
Nếu tính chung 2 tháng đầu năm 2021, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đạt 18.367 xe, giá trị đạt hơn 423 triệu USD, tăng 23,7% về số lượng và tăng 22,4% về giá trị.
 
Trước đó, Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 105.000 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm tới 24,5% so với năm 2019.
 
Về cơ cấu thị trường, ô tô các loại nhập về trong năm 2020 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 83% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.
 
Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 52.700 chiếc, giảm 29% và từ Indonesia với 35.000 chiếc, giảm 25% so với năm 2019. Riêng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng tới 46,7% và đạt hơn 7.400 chiếc.
 
H.A