Không chỉ gây `bão` ở ĐH Đông Đô, Trần Khắc Hùng còn từng tìm cách `hốt bạc` trên sàn chứng khoán

16:28 | 03/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trần Khắc Hùng (Hùng "Sara") đã tìm cách để cổ phiếu của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán rồi mua đi bán lại để "hốt bạc".
Trần Khắc Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô đang bị Bộ Công an truy nã về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa bắt được bị can này.
 
Ngoài những vi phạm tại Đại học Đông Đô, Trần Khắc Hùng (Hùng "Sara") còn tìm cách để cổ phiếu của của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hùng "Sara" cũng nhiều lần mua đi bán lại cổ phiếu SRA, SRB, VNN của chính công ty mình để thu về khoản tiền lớn trong giai đoạn 2007-2019.
 
Cụ thể, khoảng năm 2003 - 2004, Trần Khắc Hùng nổi danh ở xứ Nghệ sau khi thành lập Công ty CP Tập đoàn Sara (Sara Group) cùng một loạt công ty thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, đào tạo, xây dựng, kinh doanh các loại vật tư thiết bị… Để khuếch trương danh tiếng, Tập đoàn Sara đã tham gia tài trợ cho CLB Sông Lam Nghệ An (ở thời kỳ đỉnh cao với Văn Quyến, Công Vinh...).
 
Sau một thời gian, Tập đoàn Sara mượn dàn cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An thành lập đội bóng riêng mang tên Sara Thành Vinh thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia. 
 
Trần Khắc Hùng đã `hốt bạc` trên sàn chứng khoán thế nào?
Trần Khắc Hùng đang bị Bộ Công an truy nã
 
Chưa dừng lại, tập đoàn này tổ chức lễ công bố nhà đầu tư chiến lược là một công ty Nhật Bản đăng ký mua 15% cổ phần (khoảng 2 triệu USD vào Tập đoàn Sara) và trở thành cổ đông lớn của Công ty. Tập đoàn này đã tổ chức ăn mừng rầm rộ về sự kiện này. Trong buổi lễ công bố, hai bên hứa hẹn mở ra một triển vọng lớn cho Sara. 
 
Ngay từ khi chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của SRA đã được nhiều nhà đầu tư săn mua thông qua giao dịch OTC. Hùng và các cổ đông sáng lập nhanh chóng ra một lượng lớn  cổ phiếu, thu về hàng chục tỷ đồng. 
 
Khi tập đoàn Sara nổi tiếng khắp cả nước, Hùng bắt đầu thực hiện việc đưa cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán đúng vào giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam ngập sắc xanh. Trong ngày 18/1/2008, 1 triệu cổ phiếu của công ty CP Sara Việt nam (mã chứng khoán SRA) có phiên giao dịch đầu trên sàn chứng khoán Hà Nội.
 
Ngay sau đó IPO đã mua 1 triệu cổ phiếu của SRA thì Hùng tiếp tục bán hàng triệu cổ phiếu của Sara rồi làm thủ tục niêm yết 5,65 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã chứng khoán SRB) trên sàn chứng khoán Hà Nội.
 
Phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 17/3/2008, 174.600 cổ phiếu SRB được khớp lệnh với mức giá cao nhất 22.000 đồng/cổ phiếu, mức giá bình quân 15.000 đồng/cổ phiếu. Ở những phiên giao dịch sau, tính tham khảo cũng như giá cổ phiếu SRB tiếp tục được đẩy lên cao dần. Có thời điểm tăng đến 50.000 đồng/cổ phiếu.
 
Những năm sau dù SRA cũng như SRB có kinh doanh kém hiệu quả nhưng giá cổ phiếu lại thường xuyên có những biến động bất thường. Có lúc tăng mạnh đến hàng chục nghìn đồng/cổ phiếu, có lúc lại rơi xuống 2.000-3.000 đồng/cổ phiếu. 
 
Lúc này, Hùng và các cổ đông thi nhau báo tống bán tháo cổ phiếu của công ty. Kể từ ngày 1-12/7/2010, Hùng “Sara” bán ra 500.000 cổ phiếu SRB; từ ngày 19/7 - 20/8/2010 bán ra 1.091.900 cổ phiếu SRB và chỉ còn nắm giữ 318.100 cổ phiếu. Đến năm 2011, Hùng “Sara” lại mua vào cổ phiếu SRB, một đợt 380.000 cổ phiếu, một đợt 400.000 cổ phiếu…
 
Theo CafeF, đến thời điểm hiện tại, Hùng “Sara” vẫn đang sở hữu 1.255.009 cổ phiếu SRB, tương đương tỷ lệ 14,76% và là cổ đông lớn nhất của công ty này (giá cổ phiếu SRB đến phiên giao dịch ngày 27/11/2020 chỉ còn 800 đồng/cổ phiếu). 
 
 
 
Hương Quỳnh