Kim ngạch thương mại giữa Nga và EU tăng 2,3% trong năm 2022

H.Thủy (TTXVN/Vietnam+) 15:10 | 08/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kể từ Nga khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước EU đã đưa ra tới 10 gói trừng phạt chống lại quốc gia này nhưng kim ngạch thương mại giữa hai bên vẫn tăng 2,3% vào năm 2022.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin RIA Novosti của Nga trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho hay kim ngạch thương mại giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 2,3% vào năm 2022, đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 tới thời điểm báo cáo.

Xuất khẩu hàng hóa từ Nga sang EU trong năm 2022 tăng 25% đạt 203,4 tỷ euro (214,23 tỷ USD), thấp hơn 230 triệu euro so với mức đỉnh hồi năm 2012 là 203,6 tỷ euro.

Trong khi đó, xuất khẩu từ EU sang Nga giảm khoảng 38% xuống còn 55,2 tỷ euro, mức thấp nhất kể từ năm 2005. Điều này không ảnh hưởng đến thực tế là tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Nga đã tăng 2,3% so với năm trước đó, lên 258,6 tỷ euro.

Kể từ Nga khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước EU đã đưa ra tới 10 gói trừng phạt chống lại quốc gia này.

Ông Kirill Logvinov, quyền đại sứ thường trực của Nga tại EU, nói rằng các hạn chế của châu Âu đã ảnh hưởng nặng nề đến thương mại song phương nhưng dòng chảy thương mại vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt. Tuy nhiên, một khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực, trao đổi thương mại giữa hai bên sẽ giảm.