Phòng Thương mại Anh dự báo kinh tế nước này sẽ tránh được suy thoái

Lê Minh/TTXVN 09:00 | 10/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo nhận định của BCC, GDP của Anh sẽ giảm 0,3% trong năm nay, so với mức dự báo giảm 1,3% được đưa ra trước đó, sau khi hoạt động kinh tế mạnh hơn vào cuối năm ngoái.

Phòng Thương mại Anh (BCC) dự báo kinh tế nước này trong năm nay sẽ giảm nhẹ hơn dự báo và tránh được suy thoái.

Theo nhận định của BCC, GDP của Anh sẽ giảm 0,3% trong năm nay, so với mức dự báo giảm 1,3% được đưa ra trước đó, sau khi hoạt động kinh tế mạnh hơn vào cuối năm ngoái.

  Người dân di chuyển trên một phố mua sắm ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

GDP quý I/2023 được cho là sẽ giảm 0,3% so với quý trước, không tăng trưởng trong quý II và tăng 0,2% trong mỗi quý III và quý IV. BCC dự báo kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 0,6% trong năm tới, trong khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) tháng trước nhận định mức giảm 0,25%. 

Anh là nền kinh tế duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chưa phục hồi về mức trước đại dịch và BCC dự báo phải chờ đến quý IV/2024.

Trong khi người tiêu dùng và các doanh nghiệp vẫn đối mặt với tác động từ việc lạm phát hai con số, BCC cho rằng lạm phát sẽ giảm xuống 5% trong quý IV/2023 và 1,5% vào cuối năm 2024. Theo BCC, BoE sẽ tăng lãi suất lên 4,25% vào cuối năm nay và sau đó sẽ hạ xuống 3,5% vào cuối năm tới.