Lạm phát Hoa Kỳ dần được hạ nhiệt

Phương Lê (theo CNBC) 11:21 | 10/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lạm phát Hoa Kỳ đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ giá năng lượng giảm, cùng với việc chuỗi cung ứng đang được nới lỏng.

 

Theo Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 7 tăng 0,2%, giảm từ mức tăng 1,3% trong tháng 6. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 dự kiến sẽ giảm xuống còn 8,7% từ mức 9,1% của tháng 6.

Chỉ số này được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ nhằm xem xét mức độ quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) trong việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. 

“Có khoảng 4 nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Thứ nhất là giá cả hàng hóa, điều này sẽ biến mất. Vấn đề chuỗi cung ứng cũng sẽ được nới lỏng. Nhưng vấn đề nhà ở và thị trường lao động sẽ dẫn đến lạm phát giá dịch vụ”, Aneta Markowska, nhà kinh tế trưởng tại Jefferies phân tích, “Vấn đề nhà ở và thị trường lao động sẽ không sớm biến mất cho đến khi FED tìm cách kiềm chế nhu cầu”. 

Nếu loại trừ năng lượng và thực phẩm có giá biến động, CPI dự kiến ​​sẽ tăng 0,5% trong tháng 7 do giá thuê nhà và giá dịch vụ tăng, nhưng giảm so với mức 0,7% trong tháng 6. CPI cốt lõi dự kiến vẫn ​​sẽ cao hơn tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, tăng 6,1% từ mức 5,9% của tháng 6.

Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody’s Analytics, kỳ vọng lạm phát chỉ tăng 0,1%. “Mức này sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng cả năm ở mức 8,7%. Tôi nghĩ rằng CPI 9,1% trong tháng 6 đã là đỉnh điểm. Phần lớn CPI phụ thuộc vào giá dầu”, ông nói.

Báo cáo được đưa ra khi kỳ vọng của cả người tiêu dùng và thị trường đối với lạm phát đều giảm. Một cuộc khảo sát từ Cục Dự trữ Liên bang New York trong tuần này cho thấy người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ tăng với tốc độ 6,2% trong năm tới và mức 3,2% hàng năm trong ba năm tới. Con số phản ánh sự sụt giảm lớn trong kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng so với kết quả tương ứng là 6,8% và 3,6% trong một cuộc khảo sát vào tháng 6.

Ông Zandi cho biết: “Đó là một trong những khía cạnh tích cực nhất của tình hình lạm phát hiện nay.  Điều này không ngạc nhiên khi giá xăng dầu giảm”. Ông nói tiếp: “Quan trọng hơn, kỳ vọng của thị trường trái phiếu đã quay trở lại, đang có khoảng cách xa so với mục tiêu của FED. Đây là một tín hiệu tích cực”. 

Các chỉ số thị trường trái phiếu về lạm phát, chẳng hạn như mức hòa vốn 10 năm, cho thấy rằng các nhà đầu tư đang nhìn nhận tốc độ lạm phát chậm hơn so với chỉ vài tháng trước. Theo Ian Lyngen, người đứng đầu chiến lược lãi suất Hoa Kỳ tại BMO Capital Markets, mức hòa vốn 10 năm hiện là 2,50%, giảm so với mức cao 3,07% hồi đầu năm nay.

Điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường hiện kỳ ​​vọng tỷ lệ lạm phát trung bình là 2,50% hàng năm trong 10 năm tới.

Nguyên nhân lạm phát hạ nhiệt gần đây phải kể đến sự hạ giá của dầu mỏ. Giá cả phụ thuộc nhiều vào các sự kiện địa chính trị và mức độ chậm lại của nền kinh tế toàn cầu. Tháng 8 đã chứng kiến dầu hạ xuống một số mức giá thấp nhất kể từ khi căng thẳng Nga - Ukraine nổ ra. Cụ thể, dầu thô WTI giao dịch ở mức khoảng 90 USD/thùng vào hôm 9/8, giảm đáng kể so với mức 130 USD/thùng hồi tháng 3. Trong tháng 6, chỉ số CPI năng lượng tăng 7,5%, riêng xăng tăng 11,2%.

Giá xăng Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 7 và giảm khoảng 20% ​​so với mức đỉnh ngày 14/6 là 5,01 USD / gallon. Giá trung bình trên toàn quốc cho một gallon không chì là 4,03 USD/gallon hôm 9/8, theo AAA.

Chi phí nhà ở dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7. Trong tháng 6, chỉ số tiền thuê nhà đã tăng 0,8%, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/1986. Ông Zandi cho biết chi phí thuê nhà có thể tăng tốc mạnh vào cuối năm nay, sau đó, sự cải thiện kép về nguồn cung và sự hạ nhiệt của nhu cầu khiến giá thuê có thể về mức vừa phải.

“Điều này sẽ làm gia tăng lạm phát trong tương lai gần. Chúng tôi dự báo lạm phát ở mức 2,5% vào mùa xuân năm 2024. Nhưng một nửa trong số đó là lạm phát giá nhà ở”, ông Zandi nói.

Markowska cho biết biết các vấn đề về chuỗi cung ứng đã được nới lỏng. “Điều này thể hiện khá rõ ràng trong nhiều chỉ số. Chỉ số ISM, giá phải trả đang giảm, thời gian giao hàng rút ngắn. Giao thông trên Thái Bình Dương thấp hơn năm ngoái. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng”, bà nói. 

Các nhà kinh tế nói rằng mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đang xem xét việc lạm phát giảm, nhưng đây mới chỉ là một báo cáo. FED cũng sẽ xem xét sức khỏe thị trường lao động và CPI tháng 8 trước khi tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 9. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã có thêm 528.000 việc làm trong tháng 7, gấp đôi so với dự báo của các nhà kinh tế. 

Lyngen nhấn mạnh tất cả những con số đó sẽ quyết định liệu FED có tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản như đã được dự đoán trước báo cáo việc làm mạnh mẽ vào hôm 5/8, hay 75 điểm cơ bản như tháng 6 và tháng 7 hay không.