Nga sẽ giám sát việc xuất khẩu lương thực sang các quốc gia "không thân thiện"

Minh Trang/TTXVN 12:33 | 06/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này sẽ thận trọng giám sát việc xuất khẩu lương thực sang các quốc gia "không thân thiện".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này sẽ thận trọng giám sát việc xuất khẩu lương thực sang các quốc gia "không thân thiện" khi phương Tây khiến nước này phải hứng chịu các lệnh trừng phạt liên quan tới căng thẳng tại Ukraine.

Cụ thể, ông Putin cho biết: "Trong bối cảnh nguồn cung lương thực toàn cầu đang thiếu hụt, năm nay chúng ta sẽ phải thận trọng với nguồn cung từ nước ngoài và theo dõi sát sao việc xuất khẩu sang các nước có thái độ không thân thiện”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng, sản xuất lương thực của nước này đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước và kêu gọi các quan chức Nga tăng cường thay thế nguồn lương thực nhập khẩu: “Chúng ta cần đặt ra các mục tiêu rõ ràng về thay thế nhập khẩu và kiên trì theo đuổi chúng trong tương lai gần”, đồng thời đề cập đến “tiềm năng” của đất nước này về nông nghiệp, công nghiệp và khoa học.

Theo ông Putin, điều quan trọng là phải "giảm thiểu các tác động tiêu cực từ bên ngoài" đối với người Nga, những người cần được tiếp cận với "các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao giá cả phải chăng, bao gồm cả các sản phẩm từ cá. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm nay".

Các quốc gia đang phát triển và phụ thuộc vào nhập khẩu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, do hai quốc gia này chiếm hơn 1/4 tổng lượng lúa mỳ xuất khẩu hàng năm của thế giới.

Các vấn đề về chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 gây ra nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn sau khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra, khiến giá thực phẩm tăng cao hơn.

Nga là nhà sản xuất phân bón hàng đầu thế giới và các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu của nước này. Điều đó có thể làm suy giảm hoạt động sản xuất nông nghiệp ở những nơi khác và tiếp tục làm tăng giá nhiên liệu. Theo ông Putin, các vấn đề về logistics và bảo hiểm cần được giải quyết để nối lại xuất khẩu phân bón.