Ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất chủ chốt do lạm phát ở mức cao

Duy Trinh 10:41 | 14/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngân hàng trung ương Nga ngày 12/2 đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 1%, lên mức 9,5%/năm.

Đây là quyết định như vậy thứ 2 liên tiếp của Ngân hàng trung ương Nga từ cuối năm 2021.

Như vậy, lãi suất chủ chốt đã đạt mức kỷ lục 9,75%. Kể từ tháng 3/2021, Ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ chốt lần thứ tám liên tiếp.

Ngân hàng trung ương Nga cũng nâng dự báo lạm phát năm 2022 từ mức 4-4,5% lên 5-6%, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất chủ chốt trong các cuộc họp tiếp theo của Hội đồng quản trị.

Cơ quan này đang thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 4%, ngưỡng vốn đã bị phá vỡ cuối năm 2020, khi lãi suất chủ chốt ở mức thấp trong lịch sử 4,25%. Kể từ đó, tốc độ tăng giá tiêu dùng tại Nga ngày càng nhanh.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov gọi "các yếu tố tiền tệ" là lý do chính dẫn tới điều này. Ông Siluanov cho rằng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2021, Chính phủ Nga đã nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế và người dân bằng cách tăng cung tiền, thông qua các khoản cấp tiền cho các gia đình có con nhỏ và người hưu trí.

Điều này dẫn đến tình trạng “bơm” cầu bất chấp lượng cung không tăng và kéo giá hàng hóa, dịch vụ tăng theo.

Giữa tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Siluanov cho rằng đỉnh lạm phát, thời điểm cuối năm 2021, lên tới 8,39%, đã đi qua ở Nga.

Tuy nhiên, trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Siluanov, lạm phát tiếp tục tăng tốc đầu năm 2022.

Ngày 9/2, Cục Thống kê Nga (Rosstat) thông báo lạm phát năm trong tháng Giêng là 8,73%, mức kỷ lục kể từ cùng kỳ năm 2016. Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng đã nâng dự báo lạm phát năm 2022 từ 4 lên 5,9%./.