Mục tiêu phát triển ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đang bước vào giai đoạn then chốt, khi nhu cầu thực tế tiếp tục gia tăng, nguồn cung vẫn còn hạn chế.
Các chuyên gia bất động sản (BĐS) đều có chung nhận định về thị trường quý III/2024 đang có dấu hiệu “đảo chiều” tăng mạnh sau thời gian “quan sát” trong 2 quý đầu năm.
Theo ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USABC năm nay, số lượng các doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam nhằm tìm kiếm và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư và thương mại giữa hai bên sẽ đạt kỷ lục
FED cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ Việt Nam có nhiều dư địa hơn để duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, hỗ trợ sự phục hồi sản xuất của doanh nghiệp cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau một thời gian dài chịu áp lực tiêu cực từ chính sách thắt chặt tiền tệ và lãi suất cao của Mỹ.
Trước việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm, thị trường tài chính Việt Nam theo đó được dự báo chịu nhiều tác động tích cực từ quyết sách này, có thêm không gian điều hành chính sách tiền tệ.
Khi lãi suất đồng USD giảm sẽ không chỉ giúp Việt Nam ổn định tỷ giá, lãi suất mà còn kích thích kinh tế Mỹ phục hồi tích cực hơn, ít nhất là trong cuối năm nay và đầu năm sau, qua đó kích cầu nhu cầu đối với việc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ Việt Nam.
Thị trường gần đây lại nóng lên câu chuyện chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên sàn khi loạt kiểm toán viên bị đình chỉ giao dịch, có doanh nghiệp không thể tìm được đơn vị kiểm toán. Cùng với đó là tính minh bạch, trung thực của chính doanh nghiệp trong các con số.
Phiên đấu giá 68 lô đất tại khu Ngõ Ba, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có 55/68 lô bỏ cọc. Các lô bị bỏ cọc có giá trúng từ 80 triệu đồng/m2 trở lên, trong đó có lô cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng/m2. Chuyên gia cho rằng còn nhiều điểm bất cập khiến tình trạng trúng đấu giá rồi bỏ cọc tái diễn hiện nay.