TS. Lê Xuân Nghĩa cho biết, trong số hàng nghìn doanh nghiệp bất động sản chỉ có rất ít doanh nghiệp sở hữu ngân hàng và họ đang hoạt động tương đối ổn. Do đó, hiện nay phải tập trung tháo gỡ cho những doanh nghiệp không có sở hữu ngân hàng.
Sáng nay (18/4), Bộ trưởng Hồ Đức Phớc Tài chính chủ trì hội thảo khoa học về thuế tối thiểu toàn cầu với chủ đề: “Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Kinh nghiệm áp dụng của các quốc gia, dự kiến tác động và khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam”.
Dự báo với tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong năm 2023 được điều chỉnh giảm, lần lượt từ 6% và 6,5% xuống -2,5%, dẫn đến xuất siêu 12,2 tỷ USD (so với 11,3 tỷ USD trước đây), do nhu cầu toàn cầu giảm có thể ảnh hưởng mạnh hơn đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Các thương vụ M&A giá trị lớn trên thị trường bất động sản đang diễn ra một cách âm thầm, dự báo giao dịch sẽ hoàn tất vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.
Theo ông Daniel Leigh, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế thế giới, thuộc Vụ nghiên cứu của IMF, Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế toàn cầu năm 2023 và 2024.
Trong quý I, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị đạt 20,76 tỷ USD, Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất với giá trị đạt 23,63 tỷ USD.
Trong báo cáo vĩ mô mới cập nhật ngày 10/4, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá trong bối cảnh các điều kiện sản xuất vẫn tiềm ẩn các yếu tố không thuận lợi, khu vực dịch vụ dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định và trở thành động lực tăng trưởng chính. Theo đó, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm dự báo đạt 4,18%-4,39%. Ngoài ra, dự báo lãi suất cho vay có thể tạo đỉnh trong quý II.
GDP quý I của cả nước tăng thấp (tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước) cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Theo chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển, đến nay, hầu hết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã hết thời gian thực hiện hoặc hiệu quả thấp. Do đó, Chính phủ cần sớm ban hành chính sách hỗ trợ mới để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.
Hết quý I/2023, sau hàng loạt động thái điều hành lãi suất tích cực từ Ngân hàng Nhà nước, nhiều nhận định dự báo mặt bằng lãi suất từ nay đến cuối năm tiếp tục có dư địa giảm.
Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên toàn cầu chạy đua tăng lãi suất từ năm ngoái đến nay, với tốc độ và quy mô của cuộc đua là lớn nhất trong ít nhất 2 thập kỷ, khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ hạ quyết tâm “tất tay” để kiểm soát sự leo thang của lạm phát, Việt Nam là nền kinh tế đầu tiên của Đông Nam Á thực hiện chính sách tiền tệ chuyển từ "thắt chặt - kiểm soát lạm phát" sang "nới lỏng - hỗ trợ tăng trưởng".