Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, thời kỳ tiền rẻ đã qua và chúng ta buộc phải sống trong mặt bằng lãi suất cao hơn. Đừng mong đợi lãi suất sẽ quay lại mức thấp như thời kỳ 2020-2021. Mặt bằng lãi suất tiền gửi năm nay có thể hạ xuống tối đa thêm 1% nữa tức là còn 8,5%.
Theo quan điểm của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, NHNN nên xem xét cho phép các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn có tài sản bảo đảm, có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất được vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn với khoản vay không vượt quá 70% giá trị gói trái phiếu đã phát hành.
Theo TTXVN, trang tin Moderndiplomacy.eu có trụ sở tại châu Âu vừa đăng bài phân tích của Giáo sư Pankaj Jha, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và an ninh (Đại học toàn cầu Jindal, Ấn Độ) về “Thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam sau đại dịch Covid-19”.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, bình quân CPI quý I/2023 tăng 4,2-4,3%. Mức tăng này là phù hợp và chấp nhận được trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường về địa chính trị, lạm phát toàn cầu vẫn rất cao, quý I có Tết Nguyên đán (ngày sản xuất kinh doanh ít).
Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam-phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất tới Việt Nam từ trước tới nay.
Liên quan đến để xuất quy định thời hạn sở hữu chung cư, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) kiến nghị không nên tiếp tục đề xuất này ở những cuộc họp tiếp theo.
Đã từng có một số lo ngại dấy lên ngay thời điểm Silicon Valley Bank sụp đổ tại Mỹ, rằng ảnh hưởng của nó và nguy cơ “lây lan” toàn hệ thống có thể tác động đến các ngân hàng cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng cho đến nay, hơn một tuần trôi qua, đa số nhận định từ các chuyên gia đều đồng tình rằng sự cố SVB nhìn chung không tạo ra rủi ro đáng kể với hệ thống ngân hàng Việt Nam, thậm chí còn le lói hy vọng cho thị trường chứng khoán trong nước.