Nhà Trắng gọi ròng rã 18 cuộc, Tổng thư ký bang Georgia vẫn từ chối ông Trump phũ phàng

11:00 | 05/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo nhiều nguồn đáng tin cậy, Nhà Trắng đã cố gắng gọi cho Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger 18 cuộc trước khi Tổng thống Trump có thể điện đàm với quan chức này.
Mới đây, trong một bài viết được chia sẻ trên Twitter, nhà báo Jim Acosta tiết lộ, Nhà Trắng phải gọi cho Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger 18 lần thì Tổng thống Donald Trump mới có thể nói chuyện được với quan chức này.
 
Cũng theo nguồn tin từ CNN, ông Trump từng nhiều lần thúc giục nhân viên để mình nói chuyện với ông Raffensperger cũng như nhiều quan chức khác tại bang Georgia. Đây là nỗ lực kéo dài suốt nhiều tuần cho đến khi có cuộc gọi quyết định.
 
Nhà Trắng từng gọi cho Tổng thư ký bang Georgia 18 lần
Bài đăng trên Twitter của nhà báo Jim Acosta
 
Theo Washington Post, cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và ông Raffensperger đã được ghi lại thông qua một đoạn băng ghi âm. Cụ thể, ông Trump liên tục yêu cầu ông Raffensperger tìm lại 11.780 phiếu bầu để san bằng cách biệt với Tổng thống đắc cử Joe Biden. 

Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký bang Georgia, ông Trump khẳng định: "Người dân Gerogia nói riêng và người dân cả nước nói chung đều đang rất giận dữ. Sẽ chẳng có gì sau nếu tôi muốn tìm lại số phiếu bị mất đó. Tôi muốn có được 11.780 phiếu đó bởi thực tế, tôi đã giành chiến thắng ở Gerogia".
 
Tuy nhiên, trái ngược với nguyện vọng của Tổng thống Trump, ông Raffensperger đã thẳng thừng từ chối, đồng thời lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những yêu cầu không thể thực hiện được dựa trên những thuyết âm mưu không có cơ sở.
 
Nhà Trắng từng gọi cho Tổng thư ký bang Georgia 18 lần
Tổng thống Trump và ông Raffensperger
 
Sau kết quả này, ông Trump đã ngụ ý, ông Raffensperger cùng luật sư có thể bị truy tố hình sự nếu không làm theo lời của người đứng đầu Nhà Trắng. Đoạn ghi âm này được coi là bằng chứng đầu tiên chứng minh việc ông Trump trực tiếp gây áp lực lên một nhà lãnh đạo cấp cao nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. 
 
Khi hỏi về việc Nhà Trắng từng gọi 18 lần, ông Raffensperger ngày 4/1 cho biết, bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với Tổng thống Trump về kết quả bầu cử là phù hợp và cho rằng, cuộc trò chuyện của nhà lãnh đạo Mỹ dù với ông hay quan chức bầu cử khác đều có thể dẫn tới xung đột lợi ích.

Tiểu Long