Những tỷ phú đang ở đỉnh cao bỗng chốc rơi xuống vực đáy

Chu Khải Hoàn 10:16 | 24/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Có những tỷ phú giàu lên nhanh chóng thì cũng có những người chứng kiến khối tài sản ròng của mình 'bốc hơi' với tốc độ chóng mặt.

Bjorgolfur Gudmundsson

Ông Bjorgolfur Gudmundsson từng là tỷ phú hàng đầu Iceland. (Ảnh: Grunge).  

Cựu tỷ phú người Iceland đã chứng kiến khối tài sản ròng giá trị 1,1 tỷ USD bốc hơi sau cuộc khủng hoảng tín dụng của đất châu Âu này vào năm 2008. Ông là cổ đông lớn của một ngân hàng có tên Landsbankin.

Khi công ty lao dốc, khối tài sản ròng của ông Gudmundsson cũng vậy. Gundmundson từng là chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá West Ham United. Sau khi gặp vận đen, ông đã buộc phải bán đội bóng.

Sean Quinn

Sean Quinn từng là người giàu nhất Ireland với khối tài sản ròng giá trị 6 tỷ USD vào năm 2008. Ba năm sau, ông nộp đơn phá sản. Quinn đã đầu tư 25% tài sản của gia đình, tức khoảng 2,8 tỷ USD, vào Ngân hàng Anglo Ailen. Không may, ông đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi vay tiền để đầu tư từ công ty bảo hiểm của chính mình.

Ngân hàng Anglo Ailen gần như sụp đổ trong cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này khiến Quinn nợ hàng tỷ USD và khiến ông phải từ bỏ quyền kiểm soát công ty.

Patricia Kluge

Patricia Kluge ly dị chồng John Kluge, người sáng lập Metromedia, sau 9 năm chung sống. Là một phần trong vụ việc giải quyết ly hôn, bà nhận được một dinh thự bất động sản và 1 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, đến năm 2011, bà đã bị phat sản.

Sau đó, bà đã dồn toàn bộ số tiền của mình vào một vườn nho mua gần nhà để hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bà đã gánh quá nhiều nợ và không thể mở rộng quy mô. Sau đó, mô hình kinh doanh của bà tiếp tục sụp đổ. Vườn nho của bà cũng bị tịch thu. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã mua lại vườn nho này với giá 6,2 triệu USD.

Allen Stanford

Allen Stanford là một cựu nhà tài chính nổi tiếng, người đang thụ án 110 năm tù sau khi bị kết án với cáo buộc rằng công ty đầu tư của ông là một mô hình kinh doanh đa cấp lừa đảo.

Ông là Chủ tịch của Tập đoàn Tài chính Stanford và bị buộc tội chủ mưu một âm mưu trục lợi từ các nhà đầu tư. SEC buộc tội Allen Stanford về tội "gian lận lớn đang diễn ra" tập trung vào một kế hoạch đầu tư trị giá 8 tỷ USD. SEC nói rằng Stanford đã chiếm đoạt hàng tỷ USD của các nhà đầu tư, và làm giả hồ sơ của Ngân hàng Quốc tế Stanford để che giấu hành vi gian lận của họ.

Vijay Mallya

Vijay Mallya là một tỷ phú kiêm trùm sản xuất rượu nổi tiếng với lối sống tiệc tùng xa hoa. Ông cũng từng sở hữu một hãng hàng không Ấn Độ hiện đã không còn tồn tại, Kingfisher Airlines.

Vào năm 2012, có thông tin tiết lộ rằng Mallya đã mắc một số nợ khổng lồ khi cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của hãng hàng không này. Sau đó, ông vỡ nợ trong các khoản thanh toán và bị các ngân hàng Ấn Độ đến tịch thu tài sản thế chấp.

May mắn cho Mallya, ông đã có hộ chiếu ngoại giao từ khi còn là thành viên của Thượng viện ở Ấn Độ. Thông qua việc sử dụng hộ chiếu đó, ông bỏ trốn đến Vương quốc Anh. Các ngân hàng và chính phủ đã cố gắng dẫn độ Mallya về tội gian lận ngân hàng và rửa tiền với tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD trong vài năm.

Elizabeth Holmes

Người từng được vinh danh cách đây không lâu, Elizabeth Holmes hóa ra lại là người lừa đảo. (Ảnh: BBC).  

Cách đây không lâu, Elizabeth Holmes, người bỏ học tại Đại học Stanford danh giá đã được ca ngợi vì phương pháp xét nghiệm máu mang tính cách mạng cũng như công ty khởi nghiệp của cô, Theranos.

Tuy nhiên, sự thật sau đó đã được phanh phui. Tất cả về cơ bản là một trò lừa đảo, và Holmes, người từng sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,5 tỷ USD, đang phải đối mặt với vô số vụ kiện. Theranos cũng nhanh chóng "bốc hơi" như khối tài sản ròng của cô.

Eike Batista

Năm 2012, Eike Batista từng sở hữu khối tài sản ròng có giá trị lên tới 30 tỷ USD, trở thành người giàu nhất Brazil và là người giàu thứ 7 trên thế giới. Đến năm 2013, giá trị tài sản ròng của ông chỉ còn 200 triệu USD. Đến tháng 1/2014, thậm chí khối tài sản ròng của ông đã âm. Như vậy, hơn 30 tỷ USD đã bốc hơi trong vòng chưa đầy hai năm.

Sự lao dốc "điên rồ" này có thể bắt nguồn từ sự suy thoái nghiêm trọng của ngành khai thác mỏ và sự sụp đổ thảm khốc của Batista's OGX, công ty từng tuyên bố sẽ bơm 750.000 thùng dầu mỗi ngày.

Bernie Madoff

Kẻ đứng sau vụ án đa cấp lớn nhất lịch sử, Bernie Madoff. (Ảnh: New York Times).  

Bernie Madoff là người đã điều hành kế hoạch lừa đảo đa cấp lớn nhất trong lịch sử. Kế hoạch lừa đảo của ông đã lấy đi hàng tỷ USD của các nhà đầu tư và tổ chức từ thiện.

Vào thời điểm bị bắt, các khách hàng của Madoff nghĩ rằng ông ta đã lừa đảo tới 65 tỷ USD. Các tuyên bố mà họ nhận được chỉ là giả mạo. Hơn 15.000 đơn kiện đã được đệ trình chống lại Madoff. Vào thời điểm qua đời, ông ta đang thụ án tù lên tới 150 năm trong nhà tù liên bang vì những tội danh liên quan đến âm mưu lừa đảo đa cấp của mình.

Aubrey McClendon

Aubrey McClendon là người đồng sáng lập Chesapeake Energy, một công ty dầu khí. Ông là người đi tiên phong trong ngành công nghiệp fracking. Sự nghiệp 30 năm của McClendon có không ít thăng trầm. Ông từng kiếm được hàng tỷ USD, là chủ sở hữu một phần của câu lạc bộ Oklahoma Thunder tại NBA.

Tháng 3/2016, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội McClendon vì vi phạm luật chống độc quyền. Ông ta bị cáo buộc âm mưu hạ giá thuê các địa điểm khai thác dầu khí bằng cách gian lận trong quá trình đấu thầu.

Bản cáo trạng buộc tội ông dàn dựng một âm mưu, trong đó hai công ty thông đồng với nhau để không đấu giá mua các hợp đồng thuê ở Oklahoma bắt đầu từ tháng 12/2007 cho tới tháng 3/2012.

Bản cáo trạng cũng chỉ ra các công ty sẽ quyết định trước ai sẽ thắng đấu thầu. Người chiến thắng sau đó phân bổ lãi suất trong hợp đồng thuê cho công ty khác. Sau bản cáo trạng, McClendon đưa ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc.

Ngày hôm sau, McClendon lái chiếc SUV của mình vào một cây cầu với tốc độ 88 dặm/giờ và qua đời ngay sau đó.

Từ khóa: #tỷ phú