Ô tô từ những nước nào đang ồ ạt nhập khẩu về Việt Nam?

12:05 | 21/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thị trường ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc khi lượng xe nhập vào nước ta trong tháng 8 tăng tới 85,6% so với tháng 7. Xe từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh tới 85,6% so với tháng trước. Cụ thể số lượng nhập tháng vừa rồi là 8.836 chiếc, tăng hơn 4.000 chiếc so với con số 4.761 chiếc tháng 7.

Số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam có hơn 90% là xuất xứ từ 3 thị trường: Thái Lan (4.743 chiếc), Indonesia (2.523 chiếc) và Trung Quốc (572 chiếc). Trong đó, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 6.136 chiếc, trị giá đạt gần 127 triệu USD, chiếm 69,4%, tăng tới 91,6% (tương đương tăng 2.934 chiếc) so với tháng trước.
 
Số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 3.870 chiếc, và thành phố Hải Phòng với 2.227 chiếc.

Số xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 8/2020 là 2.217 chiếc, trị giá đạt 55,7 triệu USD, tăng 167% về số lượng so với tháng trước. Trong đó có tới 1.948 chiếc có xuất xứ từ Thái Lan, 107 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 90 chiếc xuất xứ Indonesia.
 
Ô tô từ những nước nào đang ồ ạt nhập khẩu về Việt Nam? - ảnh 1
Hiện Việt Nam nhập nhiều ô tô nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan và Indonesia nhất 
 
Tuy Thái Lan mới là nước cung cấp số xe lớn nhất nhưng hiện tại, trong phân khúc xe giá thấp thì Indonesia đang giữ ngôi vị quán quân ở Việt Nam. Xe nhập từ thị trường nước bạn này có giá trung bình đến 300 triệu đồng/xe chỉ ở mức 12,9 nghìn USD (tương đương 299 triệu đồng). Đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp ô tô giá thấp vào Việt Nam là Thái Lan với mức giá trung bình khoảng 21,7 nghìn USD (tương đương 503 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ là quốc gia cung cấp xe nguyên chiếc giá cao nhất cho Việt Nam với mức giá trung bình là 500 nghìn USD (tương đương 11,58 tỷ đồng), trong khi Anh cũng cấp xe hơi nguyên chiếc cho Việt Nam với giá 78,8 nghìn USD (tương đương 1,82 tỷ đồng).

Tổng cộng trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào nước ta là 53.812 chiếc, giảm 44,3% so với cùng kỳ năm trước. Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 39.588 chiếc, giảm 46,9%; ô tô vận tải là 10.759 chiếc, giảm 47,8%. Tổng giá trị nhập khẩu hơn 1,2 tỷ USD.
 
Ô tô từ những nước nào đang ồ ạt nhập khẩu về Việt Nam? - ảnh 2

Biểu đồ nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt nam 8 tháng đầu năm 2020 và 2019 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Điều đó cho thấy dù đã có dấu hiệu “nhích” lên trong tháng qua, thị trường trong đầu năm 2020 vẫn ảm đạm. Trong giai đoạn qua, thị trường tiêu thụ ô tô trong nước cũng giảm. Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8/2020, các thành viên thuộc VAMA tiêu thụ được 19.601 xe ô tô các loại. Doanh số xe du lịch tiêu thụ giảm 12%, xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 20% so với tháng trước đó.

Trong tổng 8 tháng đầu năm 2020, các thành viên VAMA tiêu thụ được 145.689 xe các loại, giảm 24% lượng tiêu thụ cùng kỳ năm 2019 với con số 192.180 xe.
 
Kim Chi