Ông Lê Ngọc Sơn được giới thiệu làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thuỳ Trang 12:56 | 25/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Lê Ngọc Sơn có hơn 28 năm công tác trong ngành dầu khí, từ các công ty nước ngoài cho đến các vị trí khác nhau ở tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đơn vị.

Trong ngày 22-23/2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị công tác cán bộ giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc tập đoàn.

Ông Lê Ngọc Sơn có hơn 28 năm công tác trong ngành dầu khí, từ các công ty dầu khí nước ngoài cho đến các vị trí khác nhau ở Tập đoàn và đơn vị.

Tại hội nghị, ông Sơn bày tỏ cam kết nếu được tin tưởng và tín nhiệm sẽ phát huy, tiếp nối truyền thống "những người đi tìm lửa" vì lợi ích chung.

Ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972, quê quán Thanh Hoá, trình độ chuyên môn Thạc sĩ công nghệ mỏ.

Ông Lê Ngọc Sơn. (Ảnh: PVN).

Năm 2016, ông Lê Ngọc Sơn đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Phú Quốc POC, điều hành dự án khí Lô B (khâu thượng nguồn), dự án trọng điểm quốc gia trong chuỗi dự án Lô B - Ô Môn.

Ông Sơn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc tập đoàn từ năm 2021, được phân công phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Trước đó, vị trí Tổng giám đốc PVN do ông Lê Mạnh Hùng đảm nhiệm từ năm 2019 đến 31/12/2023. Từ ngày 1/1/2024, ông Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch PVN.

Năm nay, tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt kế hoạch đạt 734.200 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 56.500 tỷ đồng so với kế hoạch năm ngoái, tương đương tăng 8%.

Nộp ngân sách kỳ vọng đạt 94.000 tỷ đồng, tăng 20% so với mục tiêu năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 22.000 tỷ đồng.

Năm 2023, PVN đã thiết lập mức doanh thu kỷ lục với 942.800 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch cả năm (677.700 tỷ đồng), cao hơn 11.600 tỷ đồng so với mốc kỷ lục thiết lập vào năm 2022. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước  đạt 151.800 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch.