Phân bón Bình Điền (BFC) 'cài số lùi' cho mục tiêu lợi nhuận năm thứ 3 liên tiếp

Lạc Lạc 17:01 | 09/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2023, CTCP Phân bón Bình Điền (mã: BFC) lên mục tiêu doanh thu đạt 7.476 tỷ đồng, giảm 13%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 220 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm 2022.

Theo tài liệu dự trình cổ đông, BFC dự báo trong năm 2023, tình hình quốc tế và trong trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa thị trường đã và đang làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Theo đó, BFC đặt mục tiêu sản lượng sản xuất năm 2023 đạt 585.570 tấn; doanh thu đạt 7.476,5 tỷ đồng, giảm 13%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 220 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm 2022, riêng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 155 tỷ đồng.Như vậy, kể cả khi hoàn thành được mục tiêu đề ra cho năm 2023, BFC vẫn đang phải chứng kiến năm thứ 3 liên tiếp sụt giảm về quy mô lợi nhuận.

 

Về phương án phân phối lợi nhuận, tính đến hết năm 2022, doanh nghiệp có 50 tỷ lợi nhuận luỹ kế các năm trước chuyển sang và 131 tỷ lợi nhuận sau thuế của năm 2022. BFC dự kiến trích 13,3 tỷ cho quỹ khen lợi phúc thưởng và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành.

Trong việc chi trả cổ tức, công ty đã hoàn thành việc chi trả tức năm tài chính 2021 theo tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu). BFC dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%, tương đương 114 tỷ đồng. Trong đó đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6% (tương ứng 600 đồng/cổ phiếu).

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, BFC còn dự kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, HĐQT dự trình đại hội đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Mai Thành Phụng. 

Trong báo cáo về ngành phân bón mới đây, CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) dự báo, các doanh nghiệp phân bón có thể đối mặt với áp lực tăng trưởng âm trong năm 2023 do nguồn cung dư thừa, giá ure giảm nhanh hơn nguyên liệu.

Theo BSC, nguồn cung ure năm 2023 có thể tăng trở lại khi Trung Quốc nới lỏng xuất khẩu phân bón và Ấn Độ có xu hướng tăng cường sản xuất nội địa, giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

Mặt khác, giá ure thế giới hiện giảm 35 – 50% so với mức hồi đầu năm 2022, trong khi giá các nguyên liệu chính mới hạ nhiệt 18 – 30% (ngoại trừ giá khí ở Châu Âu và than). Điều này cho thấy giá ure đang giảm nhanh hơn so với nguyên liệu sản xuất, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất ure, tạo áp lực lên tăng trưởng các công ty do mức nền năm 2022 cao.