Số tỷ phú thế giới tăng kỷ lục

Đức Huy 11:15 | 03/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thống kê mới của Forbes cho thấy người giàu toàn cầu đạt số lượng nhiều nhất từ trước đến nay.

Giới nhà giàu trên thế giới đang đạt đến đỉnh cao của sự giàu có, với kỷ lục 2.781 người nằm trong danh sách tỷ phú do Forbes thống kê trong năm nay, tổng tài sản lên tới 14.200 tỷ USD.

Trong đó, có thêm 265 người mới gia nhập danh sách này so với con số 150 người vào năm ngoái. Những gương mặt mới nổi gồm một huyền thoại thời trang, một ngôi sao bóng rổ NBA và một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Tổng cộng, họ sở hữu khối tài sản trị giá 510 tỷ USD, trung bình mỗi người có 1,9 tỷ USD, và đến từ 32 quốc gia.

Từ trái qua phải: Magic Johnson, Christian Louboutin, Taylor Swift. (Đồ hoạ: Forbes).

Một lần nữa, Mỹ dẫn đầu danh sách với với 67 người giàu mới. Trong số này, giàu có nhất là ông Todd Graves - Sáng lập chuỗi cửa hàng ăn nhanh Raising Cane’s, có tài sản ước tính khoảng hơn 9 tỷ USD.

Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 31 người mới gia nhập danh sách tỷ phú - gần như tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong đó, ba đồng sáng lập gã khổng lồ thời trang nhanh Shein giàu có nhất, gồm Maggie Gu, Molly Miao và Ren Xiaoqing, mỗi người ước tính có 4,2 tỷ USD tài sản.

Ấn Độ có thêm 25 tỷ phú mới, bao gồm Giám đốc điều hành tập đoàn thương mại điện tử Landmark Group, bà Renuka Jagtiani, có 4,8 tỷ USD tài sản. Công ty này được thành lập bởi ông Micky Jagtiani - người chồng quá cố của bà, qua đời vào tháng 5/2023.

Hơn tất cả, người giàu nhất trong danh sách những tỷ phú mới gia nhập đến từ Italia, ông Andrea Pignataro. Ông là cựu giao dịch viên tại Salomon Brothers. Năm 1999, ông thành lập công ty phần mềm tài chính ION Group tại London và phát triển công ty này qua các thương vụ M&A nổi tiếng, biến nó trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của Bloomberg LP và FactSet.

Ông Pignataro, 53 tuổi, có khối tài sản ước tính khoảng 27,5 tỷ USD nhờ ION Group và các tài sản khác bao gồm Canouan Estate rộng 1.280 mẫu Anh, một bộ sưu tập các biệt thự, khách sạn ở Caribe St. Vincent và Grenadines.

Ông Andrea Pignataro. (Ảnh: ilsole24ore).

Những người phụ nữ gia nhập danh sách tỷ phú năm nay gồm Sofia Högberg Schörling và chị gái Märta Schörling Andreen. Đây là hai con gái của ông trùm đầu tư Thuỵ Điển Melker Schörling - người qua đời vào cuối năm ngoái, mỗi người có tài sản ròng ước tính 5,6 tỷ USD.

Năm qua, có 46 phụ nữ mới nằm trong danh sách người giàu do Forbes thống kê.

Dĩ nhiên, người phụ nữ được biết đến nhiều nhất là ca sĩ nhạc pop Taylor Swift. Tour ca nhạc Eras của cô tổ chức trên phạm vi toàn cầu, mang về hơn 1 tỷ USD doanh thu. Ngôi sao nhạc pop 34 tuổi này đã tích luỹ được khối tài sản ròng trị giá 1,1 tỷ USD. Phần lớn dựa vào thu nhập từ chuyến lưu diễn bom tấn, giá trị danh mục âm nhạc và danh mục đầu tư bất động sản. Taylor Swift là ca sĩ đầu tiên thành tỷ phú đô la mà chỉ dựa trên các bài hát và các chuyến lưu diễn.

Huyền thoại NBA đồng thời là doanh nhân Earvin "Magic" Johnson cũng là gương mặt mới trong năm nay với tài sản ròng ước tính khoảng 1,2 tỷ USD nhờ đầu tư vào các đội thể thao chuyên nghiệp, rạp chiếu phim, nhượng quyền thương mại Starbucks, bất động sản và chăm sóc sức khỏe.

Nhà thiết kế thời trang người Pháp, ông Christian Louboutin, người đứng sau đôi giày cao gót đế đỏ mang tính biểu tượng, cũng gia nhập danh sách này với khối tài sản ước tính khoảng 1,2 tỷ USD.

Ở tuổi 19, Livia Voigt không chỉ là tân binh trẻ nhất gia nhập danh sách năm nay mà còn là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Voigt và chị gái Dora Voigt de Assis, mỗi người được thừa kế khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD dựa trên cổ phần của họ trong nhà sản xuất tua-bin WEG tại Brazil. Nhà máy này được được đồng sáng lập bởi ông nội của họ, ông Werner Ricardo Voigt (mất năm 2016).

Hơn một nửa trong số người giàu mới năm nay là tỷ phú tự thân. Người trẻ nhất trong số này là anh Shunsaku Sagami đến từ Nhật Bản - Sáng lập Viện nghiên cứu M&A có trụ sở tại Tokyo. Công ty này dùng AI để tìm người mua tiềm năng cho các doanh nghiệp. Chàng trai 33 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kobe hiện có khối tài sản ước tính khoảng 1,9 tỷ USD.

Năm nay, lĩnh vực sản xuất là con đường tốt nhất dẫn đến sự giàu có, với 46 tỷ phú mới hoạt động trong lĩnh vực này. Trong đó có ông Anil Gupta, Chủ tịch KEI Industries, một công ty có trụ sở tại Delhi (Ấn Độ) mà ông thừa kế từ cha mình và mở rộng thành nhà sản xuất dây cáp điện và thép không gỉ. KEI Industries niêm yết tại Luxembourg xuất khẩu sản phẩm của mình tới hơn 55 quốc gia.

Một gương mặt mới khác trong lĩnh vực sản xuất là ông Nicholas Howley, Đồng sáng lập hãng sản xuất phụ tùng máy bay TransDigm, được IPO vào năm 2006. Ông Howley có tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

Lĩnh vực công nghệ có 38 người mới gia nhập, nhiều thứ hai sau sản xuất. Nhu cầu về chip máy tính bùng nổ và sự quan tâm ngày càng tăng đến AI đã giúp công ty cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Super Micro Computer tăng giá cổ phiếu. Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Super Micro Computer, ông Charles Liang, chứng kiến tài sản đạt hơn 6 tỷ USD.

Trong số 37 tỷ phú mới có tài sản trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, gồm: Seth Boro, Scott Crabill và Holden Spaht, tất cả đều là đối tác quản lý tại công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo. Mỗi người này có tài sản ước tính khoảng 3,3 tỷ USD.

Bitcoin tăng giá giúp một số người giàu lên từ tiền điện tử, trong đó có ông Giancarlo Devasini - cựu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, người đứng sau Tether - công ty phát hành tiền điện tử USDT. Forbes ước tính giá trị tài sản của ông Devasini vào khoảng 9,2 tỷ USD.

Ba giám đốc điều hành khác của Bitfinex cũng tham gia vào danh sách này, gồm Stuart Hoegner (2,5 tỷ USD), Jean-Louis van der Velde (3,9 tỷ USD) và Paolo Ardoino (3,9 tỷ USD).