Tập đoàn công nghệ Amazon ra khỏi câu lạc bộ nghìn tỷ USD

Trà My (TTXVN) 15:23 | 02/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với việc giá cổ phiếu của Amazon đã giảm 42% từ đầu năm đến nay, phiên 1/11 ghi dấu lần đầu tiên giá trị vốn hóa thị trường của Amazon xuống dưới 1.000 tỷ USD kể từ tháng 4/2020.

Nhân viên làm việc tại trung tâm phân phối của Amazon ở Moenchengladbach, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên 1/11, giá cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử Amazon đã giảm 5,9%, ghi dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

Đợt bán tháo trong phiên này đã xóa bỏ gần như tất cả mức tăng trong đại dịch COVID-19 của giá cổ phiếu Amazon.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư đã bán ra cổ phiếu của Amazon, do dự báo đáng thất vọng trong quý 4.

Amazon ước tính doanh thu trong quý cuối năm sẽ tăng từ 2-8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích.

Mảng kinh doanh điện toán đám mây, Amazon Web Services, cũng báo cáo doanh số bán hàng yếu hơn mong đợi.

Phiên 1/11 ghi dấu lần đầu tiên giá trị vốn hóa thị trường của Amazon xuống dưới 1.000 tỷ USD kể từ tháng 4/2020.

Giá cổ phiếu của Amazon đã giảm 42% từ đầu năm đến nay và đang trên đà hướng đến năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008, thời điểm cổ phiếu giảm 45%.

Năm duy nhất tồi tệ hơn là trong sự sụp đổ của bong bóng dot-com năm 2000, giai đoạn Amazon mất 80% giá trị.

Giống như các tập đoàn công nghệ lớn khác, Amazon đã gặp khó khăn trong năm nay do nền kinh tế giảm tốc, lạm phát và lãi suất tăng vọt.

Amazon đã buộc phải thu hẹp quy mô kinh doanh sau khi mở rộng đáng kể trong thời kỳ đại dịch, giữa bối cảnh người tiêu dùng hiện nay đã quay trở lại các cửa hàng.

Tập đoàn Amazon mới đây dự báo tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại trong mùa mua sắm cuối năm nay, cảnh báo người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ hạn chế chi tiêu do e ngại lạm phát.

Amazon dự báo doanh thu ròng đạt 140-148 tỷ USD trong quý 4 năm nay. Trong khi đó, các nhà phân tích dự báo con số 155,2 tỷ USD.

Mức tăng trưởng doanh thu trong quý cuối năm 2021 và 2020 của tập đoàn đạt tương ứng 9% và 38%.