Theo nhận định của giáo sư Jeremy Siegel, lạm phát thực chất đang quay đầu đi xuống. Do đó, Fed có thể hành động quá đà nếu tiếp tục tăng lãi suất đến khi lạm phát lõi về mức 2%.
Theo giới chuyên môn, việc cắt giảm sản lượng sẽ gửi một tín hiệu toàn cầu rằng OPEC+ muốn giành lại quyền kiểm soát thị trường mà họ tin rằng đã đi chệch khỏi các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gửi thông điệp chung đến các nước cẩn trọng trong thực thi chính sách tài khóa để không gây cản trở đến chính sách tiền tệ trong môi trường kinh tế đầy hỗn loạn.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát tại nước này tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng Chín, dấu hiệu mới nhất cho thấy sức ép giá cả khó kiểm soát hơn dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng mạnh lãi suất.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 12/10 cho biết, giới hạn giá 60 USD/thùng áp lên dầu xuất khẩu của Nga có thể đủ để làm giảm doanh thu từ ngành năng lượng của Moskva, trong khi vẫn cho phép hoạt động sản xuất dầu có lãi.
Tham vọng thúc đẩy ngành công nghiệp chip trong nước của Trung Quốc có thể trở nên khó khăn và tốn kém hơn sau khi Hoa Kỳ đưa ra một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu trên phạm vi rộng nhất liên quan đến công nghệ.
Theo biên bản cuộc họp tháng 9 được công bố hôm 12/10, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) bày tỏ sự lo ngại với tốc độ gia tăng của lạm phát và cho biết họ kỳ vọng lãi suất cao hơn sẽ được duy trì cho đến khi chỉ số giá tiêu dùng giảm.
Hôm 11/10, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang “hoạt động rất tốt” trong bối cảnh giá năng lượng tăng, các biến thể Covid-19 bùng phát và xung đột Nga - Ukraine đã khiến thị trường toàn cầu gặp khó khăn.
Chứng khoán thế giới hầu hết đi xuống trong phiên 11/10, khi thị trường đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày càng tăng với báo cáo ảm đạm từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nêu bật những rủi ro lạm đối với kinh tế toàn cầu.