Nợ công Mỹ đã vượt 100% GDP từ lâu, hệ lụy sẽ ra sao?

Nợ công Mỹ đã vượt 100% GDP từ lâu, hệ lụy sẽ ra sao?

Cuối tháng 4 – đầu tháng 5/2026, truyền thông đồng loạt đưa tin nợ công Mỹ vượt mốc 100% GDP và đạt trên 31 nghìn tỷ USD. Thực tế, tổng nợ của xứ cờ hoa đã chạm ngưỡng 39 nghìn tỷ USD từ tháng 3. Những uẩn khúc về số liệu nợ công Mỹ đang che giấu những rủi ro ngầm định về thước đo nợ, chuẩn mực quốc tế và hệ lụy khi không gian tài khóa bị bóp nghẹt.


Nỗ lực chống COVID-19 tại Trung Quốc đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu

Nỗ lực chống COVID-19 tại Trung Quốc đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu

Nỗ lực chống COVID-19 tại Trung Quốc đang gây tắc nghẽn trên các tuyến đường bộ, bến cảng, khiến công nhân mắc kẹt và đóng cửa vô số nhà máy. Những vấn đề này đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đối với nhiều loại hàng hóa từ xe điện đến điện thoại thông minh iPhone.
FED: Tăng lãi suất 25 điểm quá nhẹ, sẽ gấp đôi ngay lần tới

FED: Tăng lãi suất 25 điểm quá nhẹ, sẽ gấp đôi ngay lần tới

Thống đốc Fed Christopher Waller mới đây cho biết, muốn kiểm soát lạm phát đòi hỏi ngân hàng trung ương Mỹ phải tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn bình thường. Do đó, ông không loại trừ khả năng nâng lãi suất 50 điểm cơ bản nhiều lần trong năm nay.
FED: CPI lập đỉnh 8,5% không đáng ngại

FED: CPI lập đỉnh 8,5% không đáng ngại

Thay vì e ngại về việc chỉ số CPI nhảy vọt trong tháng 3, một quan chức cấp cao thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng giá các hàng hóa cốt lõi hạ nhiệt là một diễn biến đáng hoan nghênh trước các đợt tăng lãi suất trong năm nay.
Lạm phát tại Mỹ lập đỉnh 41 năm, ông Biden nói do ông Putin

Lạm phát tại Mỹ lập đỉnh 41 năm, ông Biden nói do ông Putin

Trong bối cảnh lạm phát CPI tháng 3 của Mỹ tăng 8,5%, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đang làm hết sức có thể trong quyền hành pháp của người đứng đầu Nhà Trắng để hạn chế tác động tăng giá mà nguyên nhân bắt nguồn từ Tổng thống Nga Putin.