Các chứng khoán Mỹ ghi nhận kết quả trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục bán ra cổ phiếu công nghệ để chuyển sang những lĩnh vực phòng thủ hơn.
Sau hai năm gặp nhiều khó khăn vì tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, “cỗ xe kinh tế” của Nhật Bản có thể sẽ bứt tốc trong tài khóa 2022 nhờ sự phục hồi của tiêu dùng cá nhân và sự gia tăng của kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, khi dịch COVID-19 chưa được khống chế hoàn toàn và tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn vẫn tiếp diễn trên thế giới, nguy cơ suy giảm tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục đeo bám nền kinh tế này trong năm nay.
5 người giàu nhất nước Mỹ hiện đang có khối tài sản lên tới 826 tỷ USD. Phần lớn các tỷ phú công nghệ đều không có ý định để lại hầu hết tài sản của mình cho con cái của mình.
Tổng giá trị tài sản ròng của 50 người giàu nhất Indonesia trong năm 2021 đã tăng 162 tỷ USD bất chấp những ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và một số yếu tố khác.
Giới tỷ phú Trung Quốc vừa trải qua một năm tương đối biến động. Một số yếu tố như đại dịch COVID-19, chính quyền Bắc Kinh thắt chặt quy định đối với một số ngành nghề, các vụ phá sản từ những công ty bất động sản,… đã ảnh hưởng không nhỏ tới khối tài sản kếch xù của các tỷ phú nước này.
Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) mới đây đax công bố dự thảo quy tắc niêm yết ra sàn chứng khoán nước ngoài của các công ty Trung Quốc, qua đó cung cấp một số thông tin rõ ràng về kế hoạch mà các cơ quan quản lý dự kiến xem xét các hoạt động thị trường vốn giữa bối cảnh chính phủ siết chặt các quy định.
Các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục nổ ra xung quanh việc liệu lạm phát sẽ giảm bớt khi thế giới trở lại trạng thái bình thường, hay bắt đầu một chu kỳ mới hoàn toàn theo một cách riêng.
Theo báo cáo của Fitch Ratings, trong kịch bản tồi tệ khi doanh số bán nhà ở Trung Quốc giảm 30%, khoảng 1/3 trong số 40 nhà phát triển được Fitch xếp hạng sẽ có thể bị âm dòng tiền.
Trang thehill.com ngày 27/12 đăng tải bài viết kêu gọi thế giới cần có hướng đi mới trong việc điều chỉnh chiến lược chống COVID-19, dựa trên kinh nghiệm chống virus HIV trong thời gian dài.