Kinh tế Nga giảm 0,4% trong nửa đầu năm 2022

Lê Minh 14:30 | 01/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Rosstat, kinh tế Nga trong nửa đầu năm 2022 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đầu tư vốn, một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, tăng 7,8%.

Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nga đang rơi vào suy thoái, do hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, mức giảm sút của nền kinh tế cho đến nay không mạnh như ước tính ban đầu.

Theo nhận định của một quan chức chính phủ Nga trong tuần này, kinh tế nước này sẽ giảm gần 3% trong năm nay. Trong dự báo trước đó, Bộ Kinh tế Nga cho rằng nền kinh tế sẽ giảm hơn 12%, mức giảm lớn nhất kể từ giữa những năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ.

Trong quý II/2022, đầu tư vốn tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 12,8% trong quý I, với các lĩnh vực khai khoáng và chế tạo đóng góp phần lớn trong mức tăng nửa đầu năm.

Số liệu của Rosstat ngược lại với dự báo của nhiều nhà kinh tế cho rằng kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong năm nay, do các lệnh trừng phạt của Nga, với việc đóng băng khoảng một nửa dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này.

Với giá dầu mỏ xuất khẩu tăng đã hạn chế tác động từ các lệnh trừng phạt, kinh tế Nga đã tránh bị sụp đổ trong sáu tháng kể từ khi nổ ra xung đột. 

Tỷ lệ thất nghiệp của Nga ở mức thấp lục 3,9% trong tháng Bảy, trong khi lương thực tế, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, giảm 3,2% trong tháng Sáu.

Số liệu cũng cho thấy doanh số bán lẻ giảm 8,8% trong tháng Bảy, sau khi giảm 9,6% trong tháng Sáu. 

Giá tiêu dùng tại Nga tiếp tục giảm tuần thứ tám liên tiếp, sau khi tăng mạnh gần như hàng tháng kể từ khi xung đột nổ ra.