Các chứng khoán Mỹ ghi nhận kết quả trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục bán ra cổ phiếu công nghệ để chuyển sang những lĩnh vực phòng thủ hơn.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu thảo luận về việc giảm lượng trái phiếu đang nắm giữ nhằm bình thường hóa chính sách sau những động thái thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn COVID-19.
Các chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính Citigroup ngày 5/1 đã nâng mức mục tiêu cho chỉ số S&P 500 tính đến cuối năm 2022, với dự đoán chỉ số này sẽ lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng 5.000 điểm, khi lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm nay.
Tập đoàn bất động sản China Evergrande Group của Trung Quốc sẽ xin được hoãn trả lãi và mua lại trái phiếu trị giá 4,5 tỷ nhân dân tệ (NDT), 157 triệu USD, trong sáu tháng tại cuộc họp với những người nắm giữ trái phiếu của tập đoàn trong tuần này.
Các chuyên gia kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ vững vàng đối diện với những rủi ro như sự xuất hiện của biến thể Omicron, khủng hoảng năng lượng, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao.
Núi nợ đến hạn và sự nhảy vọt của nhu cầu tiền mặt dịp cuối năm âm lịch sẽ thử thách thị trường tài chính của Trung Quốc trong tháng này, đặt áp lực đảm bảo thanh khoản lên ngân hàng trung ương.
Các nhà khoa học Pháp đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chứa 46 đột biến, khiến biến thể này có khả năng né tránh vaccine tốt hơn và dễ lây lan hơn chủng gốc.
Tân Tổng thư ký OPEC, ông Al-Ghais khẳng định rằng một trong những ưu tiên hàng đầu sẽ là hỗ trợ tiếp tục duy trì Tuyên bố Hợp tác giữa OPEC và các đối tác dầu mỏ khác (nhóm OPEC+).
Trên toàn thế giới có 4.020 chuyến bay đã bị hủy bỏ trong ngày 2/1, trong đó có 2.393 chuyến bay đến, đi hoặc trong nội bộ nước Mỹ, trong khi 4.519 chuyến bay khác của nước này đã bị hoãn.