Các nhà lãnh đạo tài chính thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa tái khẳng định cam kết của nhóm, cho phép các chính phủ được can thiệp khi xuất hiện biến động tiền tệ quá mức, ngôn ngữ mà Nhật Bản coi là “ngọn đèn xanh” để triển khai việc can thiệp vào thị trường nhằm ngăn chặn sự sụt giá nhanh chóng của đồng yen.
Các nhà đầu tư đang chuẩn bị ứng phó với xu hướng gia tăng phát hành trái phiếu chính phủ của Mỹ, điều mà theo thời gian có thể hạn chế sự phục hồi được kỳ vọng về thị trường này.
Tờ Business Insider đã có bài viết tiết lộ cách tỷ phú Bill Gates chi tiền vào các thú vui cá nhân của mình, hé lộ những sở thích "nhà giàu" của người đàn ông từng nắm giữ vị trí giàu nhất thế giới một thời.
Theo dữ liệu do Nikkei thu thập, lợi nhuận doanh nghiệp trên toàn thế giới giảm lần đầu tiên sau ba quý trong quý I/2024, do những khó khăn về kinh tế ở Trung Quốc ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp, từ hóa chất đến thép và máy móc.
Mức thuế tối thiểu đối với các tỷ phú có thể sẽ thu hút được sự chú ý rộng rãi hơn trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khi họ hiểu rõ về đề xuất này, nhà kinh tế người Pháp Gabriel Zucman thuộc Cơ quan quan sát thuế độc lập của Liên minh châu Âu (EU) vừa cho biết.
Ông David Solomon, CEO gã khổng lồ ngân hàng Goldman Sachs, dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không giảm lãi suất trong năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng tốt nhờ chi tiêu chính phủ.
Theo ông Andrew Hollenhorst, chuyên gia trưởng về kinh tế Mỹ của ngân hàng Citigroup, thị trường lao động xấu đi sẽ là nguyên nhân khiến nền kinh tế Mỹ nhanh chóng trở nên xấu đi. Trên thực tế, ông nhận thấy sẽ có sự thay đổi đột ngột trong tình hình kinh tế Mỹ vào cuối năm nay.