Theo báo cáo từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), trong quý I/2022, tổng doanh thu hợp nhất của Vinatex đạt hơn 5.152 tỷ đồng, bằng 144,2% so với cùng kỳ và đạt 28,5% kế hoạch năm 2022.
Nhà chức trách Đức cho biết nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đẩy nhanh tiến trình nhằm đạt được việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga và kỳ vọng sẽ hoàn toàn độc lập với Nga về nguồn cung dầu thô vào cuối mùa hè.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến về hoàn thiện báo cáo Quốc hội liên quan đến chủ trương đầu tư 3 dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).
Thành phố xác định năm 2022 tập trung phục hồi kinh tế, tạo đà tăng tốc phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo; trong đó, đặt doanh nghiệp là trung tâm của sự tăng trưởng kinh tế.
Huyền thoại đầu tư Warren Buffet nhận định Bitcoin là loại tài sản không mang lại giá trị gì, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ mua đồng tiền kỹ thuật số này.
Trước thời điểm Fed chuẩn bị tăng mạnh lãi suất, cả thị trường chứng khoán và tiền ảo đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ với xu hướng giảm liên tục xảy ra, nhiều nhà đầu tư tổn hại, thậm chí là mất trắng.
Chương trình “Kết nối giao thương Việt Nam” được Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam (OBC Việt Nam) cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước (ITTPC) và một số đơn vị tổ chức đã quy tụ gần 100 doanh nghiệp ở 30 tỉnh, thành trên toàn quốc.
Báo cáo thị trường trái phiếu trong nước mới nhất do Chứng khoán Vietcombank (VCBS) công bố hôm 28/4 nhận định quy mô thị trường tiếp tục mở rộng, tuy nhiên thị trường dần hạ nhiệt và bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững.
Chuyên gia kinh tế Elan Habib, Giám đốc nghiên cứu khu vực Trung Đông tại công ty phân tích hàng hóa ICIS nhận định: “Xung đột Nga - Ukraine và sự không chắc chắn về nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu đã giúp Qatar thay đổi vị thế trong cuộc chơi”.
Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett cảnh báo hiện tượng đầu cơ nở rộ trên Phố Wall, biến thị trường chứng khoán Mỹ dường như trở thành một “sòng bạc”.
3 năm qua, trong khi nguồn cung bất động sản bán lẻ tăng trưởng chậm thì nhu cầu của các nhãn hàng, các thương hiệu lớn nhỏ đang không ngừng phục hồi sau dịch bệnh.