Tối 7/6: Việt Nam ghi nhận 100 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 75 trường hợp ghi nhận trong nước

23:41 | 07/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 100 ca mắc COVID-19 mới tính tới thời điểm 18h ngày 7/6. Trong đó, 25 ca được cách ly sau khi nhập cảnh và 75 ca ghi nhận trong nước.

75 ca ghi nhận trong nước, cụ thể: 30 ca tại Bắc Giang, 23 ca tại Bắc Ninh, 20 ca tại TP. Hồ Chí Minh, 1 ca tại Bình Dương, 1 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tối 7/6: Việt Nam ghi nhận 100 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 75 trường hợp ghi nhận trong nước - ảnh 1

Tối 7/6: Việt Nam ghi nhận 100 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 75 trường hợp ghi nhận trong nước

25 ca ghi nhận sau khi nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

3 ca cách ly tại Tây Ninh gồm BN8906, BN8908, BN8912. Ngày 5/6/2021, 3 người này đã từ nước ngoài nhập cảnh vào cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 7/6 cho kết quả dương tính với COVID-19. Hiện tại, 3 bệnh nhân này đã được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

1 ca ghi nhận tại Tiền Giang là nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân BN8932 này vào ngày 7/5/2021 đã từ Pháp nhập cảnh về Việt Nam trên chuyến bay VN10 và được cách ly sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai. Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày, người này đã tự cách ly tại nhà ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Vào ngày 6/6/2021, người này được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, Tiền Giang.

1 ca ghi nhận tại Hà Nội là nữ, quốc tịch Sri Lanka (BN8940). Vào ngày 22/5/2021 từ Quatar nhập, sau đó đã được cách ly ngay sau nhập cảnh tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 06/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, TP. Hà Nội.

Tối 7/6: Việt Nam ghi nhận 100 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 75 trường hợp ghi nhận trong nước - ảnh 2

25 ca nhiễm ghi nhận đã được cách ly sau khi nhập cảnh

20 ca được ghi nhận sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Các trường hợp này từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 7/6, Việt Nam ghi nhận thêm 236 ca mắc mới trong đó: 25 ca cách ly sau nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang, Hà Nội; 211 ca ghi nhận trong nước (200 ca phát hiện trong khu cách ly đã được phong tỏa).

Từ ngày 29/4/2021 đến nay, Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm cho 3.540.482 lượt người với 1.708.316 mẫu. Trong ngày 7/6, có 141 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Xem thêm: Thêm 92 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, Bắc Giang nhiều nhất 68 ca

Tâm Phạm