Tổng Giám đốc IMF: Các ngân hàng trung ương phải kiên trì trong việc chống lại lạm phát

Minh Trang (Reuters) 10:37 | 15/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 14/9, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu phải kiên trì trong việc chống lại lạm phát trên diện rộng, đồng thời thừa nhận rằng nhiều nhà kinh tế đã sai khi dự đoán hồi năm ngoái rằng lạm phát sẽ "hạ nhiệt" trong năm nay.

 

  Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: Reuters

Bà Georgieva nói: "Tình hình lạm phát cao vẫn còn dai dẳng, và nó bao phủ trên phạm vi rộng hơn chúng ta tưởng. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng trung ương cần kiên quyết hơn trong việc chống lại lạm phát".

Theo Tổng Giám đốc IMF, nếu chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hoạt động tốt, tình hình có thể bớt căng thẳng trong năm 2023, nhưng nếu chính sách tài khóa không được nhắm mục tiêu đầy đủ, nó có thể trở thành "kẻ thù của chính sách tiền tệ và thúc đẩy lạm phát tăng cao hơn nữa".

Hồi cuối tháng Bảy vừa qua, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lần thứ ba trong năm nay, xuống 3,2%. Tổng Giám đốc IMF Georgieva cũng cho rằng, việc thắt chặt các điều kiện tài chính trong thời gian dài sẽ khiến triển vọng kinh tế toàn cầu xấu đi, nhưng đó là điều cần thiết để hạ nhiệt giá cả. Bà cũng nhấn mạnh rủi ro ngày càng tăng từ việc chính sách tài khóa và tiền tệ không đồng nhất, thúc giục các nước hành động thận trọng để tránh nỗ lực tài khóa làm suy yếu việc kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương.

Theo dự báo của IMF, tỷ lệ lạm phát trong năm 2022 ở các nền kinh tế phát triển sẽ lên tới 6,6%, tăng so với mức dự đoán 5,7% đưa ra hồi tháng Tư. IMF nhận định tỷ lệ lạm phát ở các nền kinh tế phát triển sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian dài hơn so với dự đoán trước đây.