Trước khi cựu Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới bị bắt, kết quả kinh doanh của Vinaconex ra sao?
Ngày 7/3, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex đã có công bố thông tin bất thường với nội dung nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam hai cựu lãnh đạo cấp cao của đơn vị.
Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex và ông Dương Văn Mậu, thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Vinaconex bị tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, ông Tới "đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu".
"Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã công bố", thông báo của Vinaconex nêu.
Trước đó, ngày 14/2, Vinaconex ra thông báo miễn nhiệm ông Tới và bầu ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc làm Chủ tịch Vinaconex.
Ông Nguyễn Hữu Tới. Ảnh: Vinaconex
Ông Nguyễn Hữu Tới sinh năm 1959, có nhiều năm gắn bó với Vinaconex, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ cuối tháng 7/2024.
Về tình hình kinh doanh, Vinaconex vừa khép lại năm 2025 với mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động, dù hoạt động kinh doanh cốt lõi có những diễn biến trái chiều.
Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Vinaconex đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm trước, vượt 4% chỉ tiêu kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 4.130 tỷ đồng, tăng 237% so với năm 2024 và gấp 3,4 lần mục tiêu lợi nhuận năm.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp vẫn đóng góp lớn nhất (71%), tiếp theo là kinh doanh bất động sản (gần 1.600 tỷ đồng) và sản xuất công nghiệp, nước sạch.
Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chính không đến từ hoạt động xây lắp hay kinh doanh bất động sản mà đến từ hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính năm 2025 đạt 3.585 tỷ đồng, gấp gần 11 lần so với con số 333 tỷ đồng của năm 2024.
Khoản đột biến này chủ yếu được ghi nhận trong quý III/2025, đến từ giao dịch thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Mã: VCR) - chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina.
Riêng trong quý IV/2025, doanh thu thuần của Tổng công ty giảm nhẹ về 4.652 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 347 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý cuối năm tăng vọt 90% lên 240 tỷ đồng và xuất hiện khoản lỗ khác 47 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm cuối năm 2025, quy mô tổng tài sản của Vinaconex đạt hơn 31.500 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 9%, đạt 4.628 tỷ đồng. Các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 6.140 tỷ đồng cho vay ngắn hạn các đối tượng khác.
Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2025 xấp xỉ 19.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay chiếm 7.420 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Trước đó, tại thời điểm 30/9/2025, báo cáo ghi nhận tổng nợ phải trả từng chiếm tới 62% tổng tài sản.
Thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Vinaconex cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn nhà nước cách đây 6 năm.
Trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, Vinaconex tham gia liên danh Vietur trúng gói thầu 5.10 thi công Nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng hiện diện tại các gói thầu khác của dự án này như gói 4.6 (đường cất hạ cánh, sân đỗ - hơn 8.100 tỷ đồng) và gói 4.7 (sân đỗ, nhà ga - 6.368 tỷ đồng).
Gần nhất, tháng 8/2025, Vinaconex tiếp tục trúng gói thầu 4.12 thi công đường cất hạ cánh số 2 với giá trị 2.570 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn đứng đầu liên danh thi công mở rộng nhà ga T2 Nội Bài.
Trong lĩnh vực giao thông, Vinaconex đảm nhiệm thi công nhiều gói thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (các đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang), đường vành đai 3 TP.HCM và vành đai 4 Hà Nội.
Đối với mảng bất động sản, sau khi thoái vốn tại Cát Bà Amatina, Vinaconex vẫn sở hữu quỹ đất hơn 2.000 ha. Các dự án đáng chú ý bao gồm khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội) trị giá 6.300 tỷ đồng, dự án Capital One, Vinaconex Diamond Tower và Vera Diamond City.
Mới đây nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng công bố thông tin bất thường về việc Bộ Công an đã tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Hai ông bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.
ACV là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng do ACV là chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích khoảng 5.000 ha. Tại dự án này, Vinaconex góp mặt cùng với nhiều liên danh trúng một số gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.